Trung ương kiểm tra lại việc kỷ luật Đảng ở Hà Giang

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang xem xét lại việc kiểm tra, kỷ luật Đảng cùng "án" cảnh cáo mà Tỉnh ủy Hà Giang tiến hành với cựu giám đốc Sở GD&ĐT trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Tin từ Tỉnh ủy Hà Giang cho biết một đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được cử về làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá, xem xét lại công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng liên quan đến các cán bộ, đảng viên có sai phạm, khuyết điểm khi trực tiếp, gián tiếp để xảy ra vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Ông Hoàng Tiến Đức (trái) và ông Vũ Văn Sử. Ảnh: PLO

Nguồn tin cho biết, trọng tâm lần này là quy trình và kết quả kiểm tra, kỷ luật  ông Vũ Văn Sử thời điểm 2018 là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng chấm thi.

Ông Sử hồi giữa tháng 6 là một trong hai đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy Hà Giang quản lý bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có trách nhiệm liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã kiểm tra, kết luận, sau đó chuyển sang Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ở mức cảnh cáo.

Trong ba tỉnh bị phát hiện gian lận điểm thi, Hà Giang có nhiều thí sinh được nâng điểm không trong sáng nhất, với 107 trường hợp (trong đó có con của Bí thư Triệu Tài Vinh lúc đó).

Vấn đề là, như PLO đã phân tích, chế tài mà Tỉnh ủy Hà Giang áp dụng với ông Sử lại nhẹ hơn với người đồng cấp ở Sơn La Hoàng Tiến Đức, trong khi hậu quả sự việc ở Sơn La có phần nhẹ hơn, với 44 thí sinh được nâng điểm. Cùng thời gian với ông Sử ở Hà Giang, ông Hoàng Tiến Đức ở Sơn La bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm, rồi chuyển Ban Bí thư quyết định kỷ luật với hình thức rất nghiêm khắc:Cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra lại như vậy được triển khai sau khi Bộ Chính trị rút ông Triệu Tài Vinh về Hà Nội làm Phó ban Kinh tế Trung ương, và phân công một cán bộ trẻ, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương dự khuyết, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh lên thay.

Vụ việc tương tự

Từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một cán bộ lâu năm cho biết việc xem xét lại các kết luận kiểm tra, quyết định thi hành kỷ luật của cấp dưới không phải là mới.

Cuối năm 2017, UBKT Trung ương đã rút hồ sơ, xem xét lại việc kiểm tra, thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra và Tỉnh ủy Thanh Hóa với một số cán bộ đảng viên, trong đó có ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tuấn có liên quan trách nhiệm trong việc “nâng đỡ không trong sáng” với bà Trần Vũ Quỳnh Anh và bị Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật khiển trách. Nhưng khi UBKT Trung ương vào cuộc kiểm tra lại thì đã phát hiện ông này có nhiều vi phạm, khuyết điểm khác, và đã báo cáo Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật với hình thức nặng hơn:áCách tất cả các chức vụ trong Đảng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.