Trung ương không tổ chức đi chúc tết các địa phương

(PLO)- Trung ương không lập đoàn thăm địa phương, địa phương thận trọng với việc bắn pháo hoa, chăm lo cho nạn nhân đại dịch.

Ban Bí thư vừa ra Chỉ thị 11-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt 6 nhóm nhiệm vụ cho tết Nhâm Dần 2022.

Về cơ bản, các nội dung cũng tương tự như 6 nhóm nhiệm vụ của Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư cho dịp Tết Tân sửu 2021. Theo đó vẫn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thân của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, nơi thiên tai, dịch bệnh. Ngoài ra, yêu cầu quản lý tốt công tác lễ hội, nhắc cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Nhìn chung, chỉ thị điểm hết các nhiệm vụ từ kinh tế, xã hội đến văn hóa, an ninh, quốc phòng trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Do diễn biến của dịch bệnh, Ban Bí thư yêu cầu trong tết Nhâm Dần, các địa phương, cơ quan, ban ngành cần hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người và phải bảo đảm yêu cầu phòng dịch.

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh việc chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân và trẻ em có cha mẹ mất do COVID-19, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều vui xuân, đón tết.

Sau mấy tháng chịu thiệt hại nặng nề về người và của do đại dịch, Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể “cân nhắc thận trọng” việc bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Đây là điểm đáng chú ý, vì tết năm 2021, chỉ thị của Ban Bí thư chỉ lưu ý yêu cầu tiết kiệm, an toàn, không sử dụng ngân sách.

Tương tự như chỉ thị về tết Nguyên đán các năm trước, Ban Bí thư dành cho các yêu cầu về liêm chính, đạo đức, văn hóa trong sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các cấp.

Theo đó, vẫn nhắc lại yêu cầu cấp dưới không thăm, chúc tết lãnh đạo, cấp trên. Cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không sử dụng ngân sách, phương tiện, công sản trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Ngoài ra, có một điểm mới rất đáng được quan tâm là tết này, Trung ương sẽ không tổ chức đoàn thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố nữa.

Mời xem toàn văn Chỉ thị 11-CT/TW TẠI ĐÂY 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.