Trung ương cần hỗ trợ Đà Nẵng sửa chữa công trình hư hỏng do mưa lũ

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trích nguồn dự phòng Trung ương hỗ trợ ngay cho Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung sửa chữa các công trình hư hỏng do mưa lũ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, từ ngày 13-10 đến sáng 15-10, lượng mưa ở các quận trung tâm TP từ 400 - 795,6 mm, cao nhất tại Suối Đá (trạm Sơn Trà) 795,6 mm, vượt lượng mưa lịch sử năm 2018.

Tại Đà Nẵng đã có bốn người chết, một nhà sụp hoàn toàn và 28 nhà sập một phần. 14 trường học bị ngập, hư hỏng sổ sách, thiết bị điện tử và dụng cụ dạy học. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng.

Nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) bị vùi lấp do sạt lở núi với khối lượng đất đá lớn. Thống kê sơ bộ có khoảng 610 ngôi mộ bị vùi lấp. Ngoài ra toàn TP có hơn 2.000 ô tô và hơn 30.000 xe máy bị ngập nước.

Theo ông Chinh, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu là gần 1.500 tỉ đồng. Hiện nay các đơn vị, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo và khắc phục hậu quả.

Ông Chinh cho hay, Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên Đà Nẵng đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư ba dự án. Cụ thể là dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa – khu vực bán đảo Sơn Trà (khoảng 500 tỉ đồng), dự án chống ngập nước khu vực sân bay khoảng 500 tỉ đồng.

Dự án thứ ba là đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa – Trường Sa – Võ Nguyên Giáp khoảng 180 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng cho Đà Nẵng 20 căn nhà để khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng cho Đà Nẵng 20 căn nhà để khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại cuộc họp, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn sâu sắc với thân nhân những người bị nạn.

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã làm hết sức mình phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có nhiều tấm gương cao quý của quân đội, công an và người dân. Chủ tịch nước đề nghị các ngành tổng kết, kiến nghị Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng, biểu dương.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một số khu vực tại Đà Nẵng vẫn còn bừa bộn do mưa lũ, đời sống người dân khó khăn, cần tập trung hỗ trợ, đảm bảo đời sống cho người dân.

Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng tăng cường giáo dục, trang bị kỹ năng thoát hiểm trong mưa bão cho người dân. Đồng thời nhanh chóng sửa chữa hư hỏng cơ sở hạ tầng thiết yếu, sớm khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, phân phối các nguồn viện trợ, cứu trợ. Cùng với đó là tăng cường công tác dự báo, chú trọng quy hoạch đầu tư hạ tầng thoát nước. TP cũng cần tính toán chuyển từ việc cho người dân trồng cây keo lá tràm, vài năm thu hoạch một lần qua trồng cây gỗ lớn.

Về các kiến nghị của Đà Nẵng, Chủ tịch nước cho hay sau cuộc họp này, Văn phòng Chính phủ cũng sẽ có thông báo kết luận. Chủ tịch nước đề nghị trích nguồn dự phòng trung ương hỗ trợ ngay cho Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung để sửa chữa các công trình hư hỏng.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng cho Đà Nẵng 20 căn nhà để khắc phục hậu quả bão số 5. Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 20 căn nhà và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng tặng cho Đà Nẵng 10 căn nhà.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng 300 thùng hàng gia đình và 300 triệu đồng. Bộ GD&ĐT ủng hộ 4.000 sách giáo khoa. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng tặng cho Đà Nẵng 2 tỉ đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.