Trung ương 7 khai trừ Đảng đối với ông Đinh La Thăng

(PLO)- Đây là án kỷ luật thứ hai về mặt Đảng đối với ông Đinh La Thăng. 

Liên quan đến công tác cán bộ, sáng nay, trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng với hình thức khai trừ khỏi Đảng.

                                Ông Đinh La Thăng.

Việc bỏ phiếu thi hành kỷ luật ông Thăng được thực hiện sau khi Bộ Chính trị báo cáo trung ương về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng mà ông này mắc phải, liên quan đến hai vụ án mà ông là bị cáo.

Đây là án kỷ luật thứ hai về mặt Đảng với ông Thăng. 

Lần thứ nhất, khi đang là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về một số vi phạm nghiêm trọng khi đang là ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trên cơ sở đó Bộ Chính trị đã thống nhất đề nghị và tại Hội nghị lần thứ 5 vào tháng 5-2017, trung ương đã bỏ phiếu kỷ luật ông Thăng bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời đồng ý cho ông thôi chức ủy viên Bộ Chính trị. Số phiếu thuận được thông báo sau đó là trên 90%.

Với án kỷ luật này, ông Thăng vẫn là ủy viên trung ương, được Bộ Chính trị điều ra Hà Nội làm phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tuy nhiên, những sai phạm của ông Thăng không dừng lại ở nội dung được Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hiện, kết luận. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8-12-2017, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Đinh La Thăng. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy… đối với nhân vật này.

Bằng thủ tục tố tụng nhanh chóng, ngay trong tháng 12-2017 và tiếp đó tháng 3-2018, TAND TP Hà Nội đã mở hai phiên sơ thẩm xét xử hai vụ án hình sự liên quan tới dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và OceanBank. Ông Thăng là bị cáo trong cả hai vụ án, với tổng mức án tuyên hơn 30 năm tù giam.

Hai bản án đều chưa có hiệu lực pháp luật vì bị ông Thăng kháng cáo. Tuy nhiên, với các chứng cứ thu thập được trong hai vụ án này, tại kỳ họp thứ 24 ngày 23-4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp, kết luận ông Thăng vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng, đủ cơ sở đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương “xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất” - theo thông cáo báo chí được phát đi sau đó. Hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng là khai trừ khỏi Đảng, được Trung ương 7 bỏ phiếu quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.