Trung tướng Tô Ân Xô nói về việc quan chức nhận tiền cảm ơn lớn nhưng không bị truy tố tội nhận hối lộ

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Công an lý giải việc vì sao trong vụ Việt Á, một số lãnh đạo nhận số tiền cảm ơn lớn nhưng không bị truy tố về tội nhận hối lộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-9, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, phóng viên đặt một số câu hỏi với Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, liên quan đến vụ Việt Á.

"Theo kết luận một số lãnh đạo dù nhận số tiền cảm ơn lớn nhưng chỉ bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ và vi phạm quy định về đấu thầu. Bộ Công an lý giải sao về điều này? Cơ quan điều tra Bộ Công an có tính tới việc mở rộng vụ án này không?"- phóng viên đặt vấn đề.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: NHẬT BẮC

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: NHẬT BẮC

Trả lời, Trung tướng Tô Ân Xô cho rằng phương thức, cách thức và hoàn cảnh nhận tiền của các bị can trong vụ Việt Á rất khác nhau. Có bị can đặt điều kiện, nêu yêu cầu với đối tượng đưa tiền và họ nhận tiền xong mới xử lý công việc. Có bị can không đưa ra yêu cầu, không đưa ra điều kiện hay thoả thuận nào, họ nhận tiền, quà sau khi công việc đã hoàn thành.

“Tất nhiên, có những bị can nói họ nhận tiền là quà biếu, quà tặng nhưng vẫn bị xử lý hình sự”- ông Tô Ân Xô nói thêm và một lần nữa nhấn mạnh hành vi, động cơ khác nhau trong việc nhận tiền thì sẽ bị xử lý khác nhau.

Thông tin thêm, ông Tô Ân Xô cho rằng trong kết luận điều tra, Bộ Công an đã đề nghị truy tố 38 bị can về 6 tội danh. Việc khởi tố điều tra, đề nghị truy tố này đã được Bộ Công an tiến hành khoa học, thận trọng, khách quan, toàn diện, triệt để. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quán triệt chủ trương “nhân văn, nhân ái nhưng cũng rất nghiêm khắc” của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Ông Tô Ân Xô cũng khẳng định cơ quan điều tra đã có sự phân hoá với từng bị can, từng hành vi phạm tội một cách thấu đáo. Phân tích, đánh giá toàn diện, xác định rõ tình tiết nào là tăng nặng, tình tiết nào là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tình tiết nào khoan hồng trên nguyên tắc không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

“Kết luận điều tra dài 339 trang nói rất rõ, rất cụ thể về hành vi của 38 đối tượng này”- ông Tô Ân Xô nói.

Ngoài ra, theo phóng viên, hồi đầu tháng 6, Bộ Công an cho biết Việt Á kiếm lãi khoảng 4.000 tỉ đồng và chi khoảng 800 tỉ để bôi trơn. Tuy nhiên trong kết luận điều tra vừa được công bố, Bộ Công an xác định số tiền Việt Á đã hưởng lợi bất chính là hơn 1.200 tỉ đồng và số tiền chi để đưa hối lộ là hơn 106 tỉ đồng.

"Xin Bộ Công an giải thích rõ hơn về sự chênh lệch của những con số này”- phóng viên hỏi.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay: Sau khi khởi tố vụ án, Phan Quốc Việt và các bị can có liên quan khai công ty có doanh thu và lợi nhuận khoảng 4.000 tỉ đồng. Phan Quốc Việt đã sử dụng khoảng 20-25% số tiền này (tương ứng khoảng 800 tỉ đồng) để chi % ngoài hợp đồng cho các đơn vị, đối tác mua kit xét nghiệm và các vật tư, thiết bị, vật phẩm y tế khác. Đây là lời khai ban đầu của các bị can vụ Việt Á ở cơ quan điều tra.

Tại Kết luận điều tra, con số có sự sai lệch, ông Tô Ân Xô lý giải: Chúng ta không thể dùng lời khai ban đầu của các đối tượng để làm căn cứ đưa vào kết luận điều tra vì “trọng chứng hơn trọng lời khai”.

Mặt khác, chỉ khi nào có đủ căn cứ chứng minh Phan Quốc Việt đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền thì mới có thể kết luận điều tra và đề nghị truy tố. “Chứng cứ rõ đến đâu thì kết luận đến đó”- ông Tô Ân Xô nói thêm.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, ngoài việc C03 tiến hành, Bộ Công an đã uỷ thác điều tra cho công an 61 tỉnh, thành phố điều tra liên quan đến vụ Việt Á này. Hiện nay, một số tỉnh vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra làm rõ số tiền thu lợi bất chính, số tiền bôi trơn trong vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.