Trung tướng Phạm Tuân xem khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt bay vào vũ trụ

(PLO)- Theo đề nghị của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, phi hành gia Amanda Nguyễn sẽ gửi một thông điệp bằng tiếng Việt từ vũ trụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, tối ngày 14-4, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã tổ chức gặp mặt Trung tướng Phạm Tuân - người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian, và các đại diện từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, cùng theo dõi khoảnh khắc phi hành gia Amanda Nguyễn người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian.

Đại sứ Mỹ cùng Trung tướng Phạm Tuân xem khoảnh khắc cô Amanda Nguyễn bay vào vũ trụ
Đại sứ Mỹ cùng Trung tướng Phạm Tuân tối ngày 14-4 - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

"Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, hành trình của Amanda - đem theo những hạt sen từ Việt Nam vào quỹ đạo - không chỉ là một cột mốc. Đó còn là biểu tượng cho chặng đường mà hai nước đã đi qua và tương lai hai nước cùng nhau hướng tới", Đại sứ quán nêu trong bài đăng sáng 15-4.

1504Daisumy1.jpg
Đại sứ Mỹ Marc Knapper và Trung tướng Phạm Tuân theo dõi chuyến bay lịch sử đưa Amanda Nguyễn trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành không gian - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Theo đề nghị của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Amanda Nguyễn sẽ gửi một thông điệp bằng tiếng Việt từ vũ trụ — một cột mốc lịch sử chưa từng có.

Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu New Shepard của công ty Blue Origin lúc 20 giờ 30 ngày 14-4 (giờ Hà Nội).

1504DaisuMy.jpg
Đại sứ Mỹ Marc Knapper và Trung tướng Phạm Tuân tối ngày 14-4 - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Nữ phi hành gia mang theo mình 169 hạt sen giống (nelumbo nucifera) của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Sau khi trở về, các hạt sen sẽ mở ra nghiên cứu về ảnh hưởng của không gian lên sự sinh trưởng, góp phần vào khoa học thực vật và khám phá vũ trụ.

Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyến bay NS-31 của tàu New Shepard diễn ra tại Van Horn, Texas (Hoa Kỳ). Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong khám phá không gian và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Mỹ.

Phi hành gia Amanda Nguyễn sinh ra tại California trong một gia đình người Việt tị nạn. Cô là nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ Rise. Với hành trình trên NS-31, nữ phi hành gia sẽ là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

Theo thông tin từ Blue Origin, Amanda Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard và tiến hành nghiên cứu tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard, MIT, NASA và Viện Khoa học Vũ trụ Quốc tế.

Nhà khoa học nghiên cứu sinh học vũ trụ này từng làm việc cho STS-135 – chuyến bay cuối cùng của phi thuyền con thoi NASA và Kepler - kính thiên văn Kepler với chức năng tìm kiếm những hành tinh ngoài hệ mặt trời (exoplanet).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.