Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Vi phạm thực phẩm bẩn phải xử lý ở mức cao nhất

(PLO)- Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc cố tình thu mua lợn ốm, chết tuồn vào bếp ăn của học sinh và công nhân không chỉ là hành vi trục lợi kinh tế đơn thuần, mà còn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1 năm 2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

trung-tuong.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trả lời báo chí tại Hội nghị.

Liên quan chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn lợn bệnh vào trường học và bếp ăn tập thể, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định quan điểm xử lý “không có vùng cấm”, làm rõ toàn bộ đường đi của thực phẩm bẩn.

tHU-THU-TUONG.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen Công an TP Hà Nội.

Ông nhấn mạnh, hành vi kinh doanh thịt lợn bệnh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là “tội ác đầu độc thế hệ tương lai”. Do đó, lực lượng chức năng phải truy xuất đến cùng nguồn gốc, đường đi, đồng thời kiến nghị xử lý ở mức cao nhất đối với các đối tượng vi phạm.

Theo Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra xác định các đối tượng thu mua lợn ốm, lợn chết với giá rẻ từ nhiều nơi như ở Phú Thọ, Lào Cai... sau đó sơ chế, vận chuyển về kho của Công ty Cường Phát để tiêu thụ. Tổng lượng thịt đã thu mua lên tới hơn 300 tấn, chỉ bằng khoảng 1/3 giá thị trường.

cong-na-bao-tin-minh-chau.jpg
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cung cấp thông tin.

Số thịt này tiếp tục được bán cho các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, trong đó có doanh nghiệp phục vụ hàng chục trường học và cơ sở mầm non. Cơ quan công an đang làm rõ liệu các đơn vị này có liên quan, tiếp tay hay chỉ là bên mua bị lừa.

Quá trình điều tra kéo dài 6 tháng với nhiều khó khăn, song Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác định phải xử lý triệt để. “Nếu không làm đến nơi đến chốn, thực phẩm bẩn sẽ tiếp tục len lỏi vào bữa ăn của học sinh, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe cộng đồng”, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, phát biểu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu cơ quan điều tra phải thu thập đầy đủ chứng cứ việc đưa lợn bệnh vào bếp ăn, không dừng ở mức nghi vấn. Đồng thời, ông đặt vấn đề làm rõ trách nhiệm quản lý khi hàng trăm tấn lợn bệnh có thể lọt qua kiểm dịch.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các đơn vị liên quan, đặc biệt là hệ thống kiểm dịch và chính quyền cơ sở, nhằm làm rõ có hay không sự buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay.

Theo ông, chuyên án không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng thu gom mà sẽ tiếp tục truy vết toàn bộ nơi tiêu thụ số thịt bẩn, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Chúng tôi hứa với nhân dân sẽ làm đến cùng để làm sạch môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.