Trung tướng Lê Hồng Nam: Đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị trên địa bàn TP.HCM

(PLO)- Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn TP có nhiều kết quả nổi bật…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 23-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố (BCĐ PCKB) TP.HCM phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng, chống khủng bố năm 2024.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ PCKB Thành phố chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Hồng Nam: Không có khủng bố tại TP.HCM trong thời gian qua
Giám đốc Công an Thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: CA

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, Phó Trưởng BCĐ PCKB TP; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - thành viên BCĐ PCKB TP, Thiếu tướng Võ Hùng Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an…

Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết thời gian qua, công tác PCKB trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các đoàn công tác của Trung ương, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại TP.

Trung tướng Lê Hồng Nam: Không có khủng bố tại TP.HCM trong thời gian qua
Toàn cảnh hội nghị vào sáng 23-7. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, thời gian tới, trước những phức tạp của tình hình chính trị thế giới, sự gia tăng các nguy cơ, tác động ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt đến tình hình trong nước nói chung và trên địa bàn TP nói riêng sẽ tạo thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia nói chung và công tác PCKB nói riêng.

Trung tướng Lê Hồng Nam: Không có khủng bố tại TP.HCM trong thời gian qua
Thiếu tướng Võ Hùng Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CA

Thiếu tướng Võ Hùng Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa và báo cáo viên của Cục An ninh nội địa cung cấp thông tin khái quát tình hình khủng bố trong và ngoài nước; nguy cơ khủng bố đối với Việt Nam và một số giải pháp; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản pháp liên quan; nhận diện chất nổ, hóa chất tiền chất nổ, vật liệu nổ tự chế; một số tình huống khủng bố có thể xảy ra và công tác xử lý ban đầu...

Phát biểu bế mạc và chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định công tác PCKB là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng với mục đích phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị trên địa bàn TP.

Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị các thành viên BCĐ PCKB TP, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác PCKB…

Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác PCKB, cũng như những âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, các vấn đề tiềm ẩn, đe dọa khủng bố trên địa bàn TP

Mặt khác cần quan tâm bố trí nguồn nhân lực, nguồn lực phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình địa bàn để phục vụ công tác PCKB đạt hiệu quả; tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp PCKB giữa các đơn vị liên quan; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong quá trình tổ chức, triển khai công tác PCKB, xử lý các tình huống khủng bố có thể xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.