Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nhà hoạt động xuất sắc của cách mạng Việt Nam

(PLO)- Các tham luận tại Hội thảo tiếp tục khẳng định những cống hiến xuất sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên nhiều lĩnh vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01-3-1923 – 01-3-2023), ngày 24-2, tại Quảng Bình, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Văn phòng Chính, tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thảo Khoa học “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình”.

Gần 500 đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: B.T

Gần 500 đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: B.T

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo nói: Hội thảo kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, quân đội trong năm 2023.

"Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: B.T
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: B.T

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, tỉnh Quảng Bình rất vinh dự và tự hào được chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo. Đây là dịp để tiếp tục khẳng định, làm rõ thêm những đóng góp và cống hiến to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quê hương Quảng Bình.

Hội thảo lần này còn là dịp để gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, những người đồng chí, đồng đội từng sống, chiến đấu và phục vụ trong Quân đội giai đoạn Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên làm Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích, luận giải... tiếp tục khẳng định Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Các tham luận cũng làm rõ những đóng góp xuất sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.

Đại tá Phạm Văn Việt, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn Công binh 77-Đoàn 559 chia sẻ những kỷ niệm với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: B.T

Đại tá Phạm Văn Việt, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn Công binh 77-Đoàn 559 chia sẻ những kỷ niệm với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: B.T

Chia sẻ tại Hội thảo, Đại tá Phạm Văn Việt, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn Công binh 77 - Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn, người đã có thời gian công tác, chiến đấu dưới quyền Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên khẳng định nhân cách của ông đã truyền cảm hứng cho Bộ đội Trường Sơn.

“Những nét bình dị, nhân cách và tài thao lược của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã truyền rất nhiều cảm hứng đến Bộ đội Trường Sơn thời kỳ đó. Mỗi khi nhắc tới chiến công đánh Mỹ và thắng Mỹ của Việt Nam, không thể không nhắc đến Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và vị Tư lệnh huyền thoại của mặt trận đó – Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên”- Đại tá Phạm Văn Việt nói.

Ban Tổ chức đã nhận hơn 80 bản tham luận từ các cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng, các Bộ, ban ngành, địa phương.

Các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học, khẳng định những cống hiến xuất sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên nhiều lĩnh vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.