Trung tâm y tế trích 10% phụ cấp sai, phải trả lại 1,5 tỉ đồng cho người được hưởng

(PLO)- Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar thu hồi, hoàn trả hơn 1,5 tỉ đồng phụ cấp ưu đãi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Duyên, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trung tâm này đã thu hồi toàn bộ tiền phụ cấp ưu đãi nghề chi không đúng đối tượng để trả lại cho những cán bộ, nhân viên y tế được thụ hưởng.

Phụ cấp ưu đãi 10.jpg
Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar. Ảnh: T.D

Theo ông Duyên, tiền truy thu được nộp vào tài khoản của công đoàn trung tâm và đã được kế toán chuyển khoản lại đúng người được hưởng.

“Đối với phần xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vụ việc, chúng tôi đã báo cáo, xin ý kiến Sở Y tế chỉ đạo cụ thể”, ông Duyên nói.

Trước đó, năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đột xuất, thông qua một số nội dung liên quan việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.

Những cán bộ, nhân viên được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trích 10% để chia cho những người không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Có 267 cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar được nhận phụ cấp ưu đãi nghề tổng cộng hơn 16,2 tỉ đồng. Sau đó, có 265 người nộp lại hơn 1,5 tỉ đồng để chia cho những người không được hưởng.

Trong đó, ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar được hưởng 90%, còn lại là những người không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Có một nhân viên y tế không nhận 78 triệu đồng vì tự thấy bản thân không thuộc đối tượng được hưởng.

Sau khi nộp lại 10% tiền phụ cấp ưu đãi nghề, một số nhân viên y tế tại huyện Cư M’gar gửi đơn gửi phản ánh đến nhiều cơ quan chức năng, báo chí.

Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk kết luận việc trích lại 10% của người được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chia lại cho người không thuộc đối tượng được hưởng chính sách trên là không phù hợp.

Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar thu hồi toàn bộ tiền chi sai, hoàn trả đúng đối tượng; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.