Trung tâm chống ngập TP.HCM nói gì về 66 tuyến đường bị ngập?

(PLO)- Đại diện Trung tâm chống ngập TP cho biết triều cường kết hợp mưa to vượt ngoài khả năng thiết kế thoát nước của hệ thống cống.
Theo báo cáo của Trung tâm chống ngập, từ chiều đến tối 25-11, lượng mưa và số điểm ngập trên toàn TP tăng lên liên tục.
Trong đó có những tuyến đường ngập sâu như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Trần Khắc Chân (quận 1), vòng xoay An Lạc, Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Phan Huy Ích (quận Tân Bình),…

Đến sáng nay, 26-11, ngập sâu ở đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình) khiến nhiều ô tô chết máy. Ảnh: N.TÂN

Mưa lớn gây ngập toàn TP.HCM khiến nhiều người dân TP phải thức trắng đêm để tát nước, chống ngập.
Đến sáng 26-11, trời đã ngưng mưa nhưng nước ngập vẫn chưa rút. Người dân phải bì bõm trong dòng nước để đi làm vào ngày đầu tuần.
Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước (Trung tâm chống ngập TP) cho biết đêm qua toàn TP có 66 tuyến đường bị ngập (tuyến đường chính do Trung tâm chống ngập quản lý), đến sáng nay còn 15 tuyến.
Theo ông Long, từ hôm qua đến nay, để xử lý tình trạng ngập, ảnh hưởng đời sống người dân, Trung tâm chống ngập đã tăng cường máy bơm để nước thoát ra, đồng thời bố trí công nhân vớt rác thường xuyên ở miệng cống và khu vực kênh rạch để tăng sự thoát nước, giảm ngập.

Ngập trên quốc lộ 13, qua Bến xe Miền Đông khiến xe máy dắt bộ, CSGT phải đến ứng cứu. Ảnh: N.TÂN

Lý giải về nguyên nhân ngập diện rộng chưa từng thấy ở TP.HCM, ông Long cho biết lượng mưa quá lớn, có nơi đến hơn 400 mm. Trong khi hệ thống cống chỉ thoát được 86 mm/3 giờ, kênh rạch thoát được 96 mm/3 giờ. Vì vậy lượng mưa gấp nhiều lần với khả năng thoát nước.
Không những vậy, mưa lớn còn kết hợp với triều cường.
Mức triều cường hôm qua đạt đến 1,5 m nên ngoài khả năng thoát nước đã được thiết kế từ trước (là 1,32 m). Hệ thống cống ở những khu vực bị ngập xuống cấp cũng gây ảnh hưởng đến việc thoát nước, làm ngập. Chẳng hạn, đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) đang thi công hệ thống cống, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đang chuẩn bị có dự án nâng cấp cống và đường, còn đường Ung Văn Khiêm, quốc lộ 13 cũng đã có dự án.
Ông Long cũng cho biết thêm các máy bơm đã hoạt động tốt. Tới thời điểm này, các khu vực phía Nam, Tây, Bắc của TP nước đã rút hết, chỉ còn khu vực phía Đông TP...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.