Trung tâm báo chí TP.HCM hoạt động trước 30-4

(PLO)- Trung tâm báo chí TP.HCM sẽ đi vào hoạt động trước ngày 30-4.
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM được yêu cầu sớm triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm thiết bị và khẩn trương thực hiện các thủ tục nhằm đưa Trung tâm báo chí TP.HCM vào hoạt động trước ngày 30-4.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về đề án thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM trong một hội thảo. Ảnh: TÁ LÂM

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp chuẩn bị đề án thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM.
Một trong những nội dung quan trọng mà ông Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông là sớm triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm thiết bị và khẩn trương thực hiện các thủ tục nhằm đưa Trung tâm báo chí TP.HCM vào hoạt động trước ngày 30-4.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cũng chấp nhận đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về phương án thuê dịch vụ cung cấp (có tích chất duy trì hoạt động thường xuyên) các thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm cho Trung tâm báo chí, đảm bảo tính hiện đại, an toàn thông tin, có lộ trình triển khai phù hợp; tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ các thiết bị công nghệ thông tin, an toàn bảo mật, phần mềm phục vụ các hoạt động tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Đối với Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến giao phối hợp với Văn phòng UBND TP rà soát, tham mưu Thường trực UBND TP ban hành quyết định thành lập Trung tâm báo chí theo chủ trương, kết luận của Ban thường vụ Thành ủy và các quy định Nhà nước, phải xong trước ngày 10-3.
Ông Tuyến cũng chấp nhận đề xuất của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông về cơ chế tài chính của Trung tâm báo chí trong giai đoạn thành lập đến hết năm 2020. Cụ thể, Trung tâm báo chí TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Sau giai đoạn 2020, Trung tâm báo chí lập phương án tự chủ gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP điều chỉnh phân loại cho phù hợp.
Ngoài ra, ông Trần Vĩnh Tuyến cũng giao Sở Tài chính đề xuất trình UBND TP kinh phí hoạt động của Trung tâm báo chí trong vòng 2 năm và giao kinh phí trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông để sửa chữa, cải tạo mặt bằng và mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ Trung tâm báo chí từ nguồn dự phòng ngân sách TP năm 2019, xong trước ngày 15-3.

Phối cảnh khu vực làm việc của phóng viên.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa ra dự thảo đề án thành lập Trung tâm báo chí từ đầu năm 2018. Theo đề án, mục tiêu đến năm 2020 của TP.HCM là xây dựng Trung tâm báo chí truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp đủ khả năng phục vụ các sự kiện quan trọng, có tầm quốc gia và quốc tế.

Trung tâm báo chí TP.HCM dự kiến được xây dựng tại 255 Trần Hưng Đạo (quận 1). Dự án có tổng kinh phí đầu tư ban đầu ước hơn 34 tỉ đồng. Kinh phí hoạt động thường xuyên năm đầu tiên là 2 tỉ đồng.
Trung tâm báo chí có phòng họp báo lớn quy mô 100 người, phòng họp báo nhỏ 50 người. Khu vực làm việc của phóng viên có đường truyền tốc độ cao để phóng viên có thể chuyển tải thông tin, hình ảnh dung lượng lớn, livestream khi sự kiện diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.