Trung Quốc gây ám ảnh chiến tranh

Nỗi lo tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc sẽ dẫn đến chiến tranh đang đè nặng châu Á

Đó là kết quả của cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) tiến hành rộng rãi tại 44 nước, thu hút 48.600 người tham gia. Ngày 14-7, Pew công bố hơn một nửa trong số 11 quốc gia châu Á được thăm dò lo ngại xung đột quân sự sẽ bùng phát do căng thẳng lãnh thổ giữaTrung Quốc với các nước láng giềng. Tỉ lệ cho rằng sẽ có xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và Philippines là 93%, với Nhật Bản là 85%, với Việt Nam là 83% và với Hàn Quốc là 83%.

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam đều xem Trung Quốc là đe dọa lớn nhất, trong khi Bắc Kinh xem Washington là nguy cơ hàng đầu. Trong số công dân của 44 nước được khảo sát, 40% tin rằng Mỹ là siêu cường số 1, giảm so với tỉ lệ 49% vào năm 2008. Tỉ lệ người xem Trung Quốc là siêu cường hàng đầu tăng từ 19% của 6 năm trước lên 31% hiện nay. 50% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ thay thế Mỹ trong khi chỉ 32% lắc đầu.

Xe thiết giáp đổ bộ của Mỹ tham gia tập trận CARAT 2014 ở tỉnh Zambales, miền Bắc Philippines, hồi tháng 6Ảnh: REUTERS
Xe thiết giáp đổ bộ của Mỹ tham gia tập trận CARAT 2014 ở tỉnh Zambales, miền Bắc Philippines, hồi tháng 6Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin trong cuộc điện đàm ngày 14-7 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn những bất đồng giữa 2 nước được kiểm soát một cách hiệu quả và mang tính xây dựng. Nhưng chỉ một ngày sau, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu Washington đứng ngoài tranh chấp trên biển Đông và để các bên liên quan tự giải quyết sau khi Mỹ cho rằng cần “đóng băng” các hành động gây căng thẳng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn ngang ngược đòi hỏi những quốc gia đang “chiếm đóng trái phép” các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngay lập tức rút người và trang thiết bị. “Những năm gần đây, một số nước đã gia tăng sự hiện diện trái phép thông qua xây dựng và tăng cường quân sự” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc vu vạ mà quên rằng chính nước này đang cải tạo hàng loạt bãi đá thuộc Trường Sa, thậm chí có kế hoạch xây đảo nhân tạo gần bãi đá Chữ Thập, để củng cố tham vọng độc chiếm biển Đông.

Chính sự hung hăng lấn lướt của Trung Quốc góp phần đẩy quan hệ Mỹ - Trung vào tình trạng xấu nhất kể từ năm 1989 bất chấp những lời lẽ thiện chí trong Đối thoại Chiến lược và Kinh tế (S&ED) tuần trước, theo nhận định của tạp chí National Interest.  “Không bên nào thay đổi được ý kiến của bên kia về các vấn đề quan trọng lẫn các định hướng chiến lược” - tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Tôn Triết, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ - Trung của Trường ĐH Thanh Hoa. Chuyên gia này nhận định những xích mích giữa Bắc Kinh và Washington sẽ không leo thang thành cuộc chạm trán lớn nhưng sự ngờ vực gia tăng sẽ khiến Mỹ tăng cường sự ủng hộ các đồng minh quân sự ở châu Á. Ông Tôn nhấn mạnh biển Đông là mối nguy tiềm ẩn khi cả 2 siêu cường cùng khẳng định sự can dự của mình ở đây.

Theo HUỆ BÌNH (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.