Trung Quốc 'bóng gió' chuyện xây nhà máy điện hạt nhân ở biển Đông

(PLO)- Truyền thông nhà nước Trung Quốc một lần nữa bóng gió chuyện nước này sẽ xây dựng một loạt các nhà máy điện hạt nhân nổi ở biển Đông.

Reuters đưa tin chỉ vài ngày sau khi Tòa Trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ “đường lưỡi bò” mà nước này đơn phương lập ra ở biển Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại lần nữa lớn tiếng nói rằng sẽ xây dựng một loạt nhà máy điện hạt nhân nổi ở biển Đông.

Reuters cho hay bất kỳ động thái nào nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân đều có nguy cơ gây ra căng thẳng thêm nữa trong khu vực.

Tờ China Securities Journal nói rằng 20 nhà máy điện hạt nhân nổi có thể được xây dựng ở biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách “đẩy mạnh phát triển thương mại” ở khu vực này.

đá Vành Khăn

Tàu nạo vét Trung Quốc xuất hiện trái phép tại đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Reuters

“Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Trung Quốc sẽ do Công ty công nghiệp nặng Bohai - công ty con của tập đoàn công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc (CSIC) - xây dựng. Công ty này cũng sẽ phụ trách xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân nổi như vậy trong tương lai” - tờ China Securities Journal nói.

Tờ này ngang nhiên nói rằng việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi này sẽ cung cấp năng lượng và nước ngọt cho quần đảo Trường Sa.

Trước đó, hồi tháng 4, tờ Thời Báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của tờ Nhân Dân Nhật Báo, cũng loan tin tương tự. Tờ này nói rằng các nhà máy điện hạt nhân nổi được xây dựng ở biển Đông có thể “vươn” đến những khu vực xa xôi và cung cấp nguồn điện ổn định.

Một phát ngôn viên của Tập đoàn Năng lượng quốc gia Trung Quốc (CNNC) nói với Reuters rằng quyết định cuối cùng về xây dựng nhà máy điện hạt nhân như vậy sẽ do CSIS đưa ra. Hiện CSIS chưa đưa ra bình luận nào.

Tuy nhiên, một chuyên gia giấu tên thuộc Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc nói rằng thông tin trên đã cũ. Trung Quốc thường lặp lại thông tin này nhằm để phản ứng trước phán quyết mới đây về vụ kiện “đường chín đoạn” mà phần thắng thuộc về Philippines.

“Chưa có nhiều tiến triển trong việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân như vậy” - người này nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.