Trung bộ sắp có đợt mưa đặc biệt lớn, khả năng có liên tiếp 2 cơn bão

(PLO)- Từ nay đến ngày 8-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có khả năng sẽ trải qua đợt mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG), lúc 13 giờ trưa nay, 6-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 8-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Sơ đồ dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTV

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Theo Trung tâm KTTVQG, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão nên từ nay đến ngày 8-10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt.

Khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Gia Lai phổ biến từ 100-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt. Từ ngày 09 đến 12-10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở khu vực từ Quảng Bình - Phú Yên và Bắc Tây Nguyên: Cấp 2; Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ: Cấp 1.

Đáng lưu ý, ngoài cơn ATNĐ đang hoạt động và có khả năng mạnh lên thành bão số 7, khả năng ngày 12 đến 13-10 trên Biển Đông sẽ tiếp tục xuất hiện thêm một cơn bão mới, cơn bão số 8.

Khoảng ngày 10 đến 11-10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với cơn ATNĐ/bão nên trong những ngày tới diễn biến của ATNĐ/bão được dự báo còn có diễn biến rất phức tạp, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Lên phương án sơ tán người dân 

Trưa 6-10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các Bộ ngành và các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ.

Về phía các địa phương, TP. Đà Nẵng đã lệnh cấm biển từ 14 giờ ngày 5-10, Thừa Thiên - Huế cấm biển từ 14 giờ ngày 6-10.

Các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống dịch COVID-19.

Dự kiến sơ tán 71.559 hộ/290.671 dân khu vực ven biển. Trong đó Thanh Hóa 6.516 hộ/29.316 dân, Nghệ An 18.200 dân, Hà Tĩnh 658 hộ/9.823 dân; Quảng Bình 29.125 hộ/109.300 dân, Quảng Trị 17.384 hộ/61.210 dân, Huế 7.192 hộ/20.148 dân, Đà Nẵng 693 hộ/9.116 dân, Quảng Nam 2.957/9.116, Quãng Ngãi 7.034/24.442 dân.

Các tỉnh cũng tiến hành rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như có biện pháp y tế phù hợp. Hiện có 7.690 ca F0/9 tỉnh, thành phố. Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.