Trực thăng Mi-171 tìm 2 thuyền viên mất tích trên biển Bình Thuận

(PLO)- Sau thời gian tìm kiếm bất thành, trực thăng Mi-171 đã trở về đảo Phú Quý và dự kiến sáng nay sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-3, trực thăng Mi-171, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện tìm kiếm hai thuyền viên đang mất tích trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận.

Trực thăng Mi-171 hạ cánh ở đảo Phú Quý chiều 9-3. Ảnh: PKKQ

Trực thăng Mi-171 hạ cánh ở đảo Phú Quý chiều 9-3. Ảnh: PKKQ

Tại hiện trường hiện có tàu Cảnh sát biển 6007 của Vùng Cảnh sát biển 3, tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III và nhiều tàu cá của ngư dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên.

NhưPLO đưa tin, lúc 15 giờ 30 ngày 8-3, tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý, sà lan LA-05923 của Công ty TNHH sản xuất dịch vụ xăng dầu Đức Phú Thịnh (Long An) đang hành trình qua khu vực thì bị sóng lớn đánh chìm.

Trên tàu có 4 thuyền viên chở 1.000 tấn đá chẻ và có khoảng 1,9 tấn dầu DO và thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu Cảnh sát biển 6007 đang trực tại Phú Quý xuất phát tìm kiếm cứu nạn. Đến 10 giờ sáng 9-3, tàu BTh 85372 TS đã cứu được 2 thuyền viên và bàn giao cho tàu Cảnh sát biển 6007 an toàn. Hiện vẫn còn 2 người mất tích.

Tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 2 thuyền viên được cứu sống ngày 9-3. Ảnh: TRUNG THÀNH

Tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 2 thuyền viên được cứu sống ngày 9-3. Ảnh: TRUNG THÀNH

Sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân, lúc 15 giờ 19 phút ngày 9-3, trực thăng Mi-171 mang số hiệu 04 của Trung đoàn 917 đã cất cánh từ sân bay Cần Thơ để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Tổ bay thực hiện chuyến bay cứu hộ, cứu nạn trên biển có 5 thành viên do Đại tá Phạm Huy Bình, Trung đoàn trưởng, lái chính và đến 16 giờ 50 phút trực thăng vào khu vực tìm kiếm.

Sau 35 phút tìm kiếm ở khu vực tọa độ do Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng Tham mưu cung cấp và mở rộng ra khu vực tọa độ do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3 cung cấp nhưng không phát hiện được mục tiêu, chỉ phát hiện được các tàu hàng và tàu cá qua lại.

Do trời tối, trực thăng trở về hạ cánh tại bãi đáp của huyện đảo Phú Quý lúc 17 giờ 46 phút chiều cùng ngày.

Ba thuyền viên được cứu sống tối 8-3. Ảnh TRUNG THÀNH.

Ba thuyền viên được cứu sống tối 8-3. Ảnh TRUNG THÀNH.

Được biết các thuyền viên gặp nạn đều ngụ ở Hậu Giang và Kiên Giang. Trước đó, lúc 4 giờ ngày 8-3, cả 2 sà lan LA-05923 và LA-05922 (đều của Công ty Đức Phú Thịnh) xuất bến từ cảng Cà Ná, Ninh Thuận hành trình đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 sà lan này đều gặp nạn.

Sà lan LA-05922 có 3 thuyền viên có nguy cơ bị chìm tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 21 hải lý về hướng Tây Bắc và vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 8-3, đã được tàu Superdong Phú Quý I tìm kiếm phát hiện cứu sống.

Hiện có 5 thuyền viên của 2 sà lan này được cứu sống và 2 thuyền viên vẫn còn mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.