Trụ sở bỏ hoang lãng phí làm 'nóng' nghị trường ở Phú Yên

(PLO)- Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên yêu cầu có giải pháp sử dụng các trụ sở dôi dư để tránh lãng phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên, một số đại biểu yêu cầu có giải pháp giải quyết tình trạng lãng phí của các trụ sở dôi dư sau sắp xếp.

Bà Đặng Thị Hồng Nga, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Phú Yên, cho rằng việc quản lý, sử dụng tài sản công còn nhiều hạn chế, bất cập, như khai thác tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; việc quản lý tài sản là nhà làm việc, trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên sau khi sáp nhập, tinh giản đầu mối còn bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí đối với Nhà nước.

tránh lãng phí.jpg
Trụ sở của Trung tâm Giống và kỹ thuật cây trồng bỏ hoang nhiều năm qua sau khi cơ quan này sáp nhập. Ảnh: MT

Theo ông Nguyễn Văn Hào, Phó giám đốc Sở Tài chính, đến nay, sở này đã kiểm tra, rà soát 1.777 cơ sở nhà, đất; trong đó có phương án sắp xếp lại 1.652 cơ sở nhà, đất; đã thực hiện phương án 1.429 cơ sở nhà, đất. Hiện vẫn còn 162 cơ sở nhà, đất là trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang bỏ trống.

Phó giám đốc Sở Tài chính Phú Yên nhận trách nhiệm việc quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan thời gian qua còn tồn tại, hạn chế.

Theo ông Hào, để chuyển giao một cơ sở nhà, đất từ trung ương về tỉnh quản lý phải mất 2-4 năm. Khi Sở Tài chính nhận tài sản thì các đơn vị không thể vào làm việc được ngay, mà phải đầu tư sửa chữa. Do đó, sẽ có một khoảng thời gian các trụ sở này bỏ trống, không sử dụng.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cũng thừa nhận việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bên cạnh nguyên nhân khách quan còn nhiều nguyên nhân chủ quan, như việc sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị còn chậm; tình trạng lãng phí về thời gian, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản chậm được khắc phục; chưa giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án vướng mắc tồn tại từ nhiều năm.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa chặt chẽ, gây chậm trễ, kéo dài; nhận thức, văn hóa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa đầy đủ, toàn diện…

bo-hoang-lang-phi.jpg
Trụ sở của Đài Truyền hình Việt Nam bàn giao cho tỉnh Phú Yên nhưng bỏ hoang thời gian qua. Ảnh: VŨ XUÂN

Ông Tuấn nói tỉnh sẽ tập trung rà soát, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên; tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, nhất là về đầu tư, tài sản công, đất đai, khoáng sản,…

Một vấn đề khác mà nhiều đại biểu quan tâm là chậm thanh, quyết toán các công trình, ảnh hưởng đến đầu tư. Thống kê cho thấy đến tháng 11-2024, Phú Yên còn 18 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng chậm báo cáo quyết toán.

Ông Phạm Ngọc Công, Trưởng ban Kinh tế HĐND tỉnh Phú Yên, cho rằng tình trạng này dẫn đến việc chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kéo dài việc thanh toán qua nhiều năm với biến động trượt giá làm khó khăn về tài chính đối với các đơn vị thi công; chậm trễ trong hạch toán, theo dõi, quản lý, khai thác sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hào, Phó giám đốc Sở Tài chính, giải thích có bốn nhóm nguyên nhân, gồm dự án chưa phê duyệt quyết toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán do một số nhà thầu đã ngưng hoạt động; vướng về thủ tục hồ sơ pháp lý về quy trình đầu tư đối với dự án khẩn cấp, chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu và chờ kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm toán Nhà nước.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn để đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.