Trông cháu cả ngày, bà dễ bị trầm cảm!

Việc nhờ ông bà nội ngoại giúp chăm sóc trẻ thường có tác dụng tốt: cha mẹ có thời gian đi làm, còn ông bà thì lại được vui với cháu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phải hàng ngày đối mặt với những stress của việc chăm sóc trẻ có thể khiến các bà bị trầm cảm.

Trông cháu cả ngày, bà dễ bị trầm cảm!
Đó là phát hiện từ nghiên cứu của Trường Đại học Case Western Reserve University (Mỹ), một trong những phân tích thời gian dài nhất về sức khỏe tâm thần của các bậc ông bà.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe của 240 người bà ở bang Ohio, với phong tục tập quán và hoàn cảnh khác nhau, trong 6,5 năm. Những người bà này đang chăm sóc cháu tuổi từ 16 trở xuống cả ngày. Họ được phân loại theo hoàn cảnh sống: những người chăm cháu cả ngày, những người sống trong gia đình nhiều thế hệ, và những người không phải chăm cháu. Các đối tượng được chọn ngẫu nhiên trên toàn bang Ohio để tạo thành mẫu đại diện gồm cả vùng thành thị và nông thôn. Tuổi trung bình của các bà khi bắt đầu nghiên cứu là 57,5 tuổi.

Trầm cảm được định nghĩa là một bệnh mạn tính, đặc trưng bởi mất hứng thứ với các hoạt động, chán nản, cảm giác thờ ơ và thất vọng. Chỉ bị một đợt trầm cảm cũng khiến người bệnh tăng 50% nguy cơ bị một đợt khác. Nguyên nhân gây bệnh trầm cảm còn nhiều bí ẩn, tuy nhiên, sự mất cân bằng giữa các monoamin — như serotonin, norepinephrine, dopamine — đã được nhắc tới từ lâu trong sa sút tinh thần.

Nhóm nghiên cứu thấy rằng việc phải trông cháu cả ngày “có tác động rõ rệt đến các triệu chứng trầm cảm và sự căng thẳng trong gia đình, nhưng không tác động đến sự đảm đang tháo vát”.

Mặt tích cực là các bà có triệu chứng trầm cảm thườngđáp ứng tốt với khuyến khích của các bác sĩ đi tìm sự giúp đỡ, nhất là những người đang phải nuôi cháu một mình.

Nhóm nghiên cứu thúc giục cần có sự chú ý nhiều hơn đến các rối loạn sức khỏe tâm thần ở người già, nhất là những người đang phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt do phải nuôi dưỡng cháu. Sự căng thẳng về cảm xúc, trí lực và thể lực của quá trình nuôi dạy trẻ phải được xử lý một cách khéo léo và tế nhị.

Thống kê dân số của Mỹ cho thấy có khoảng 6,2 triệu hộ gia đình sống cùng với ít nhất một ông hoặc bà, chiếm 5,3 số hộ gia đình tại Mỹ. Có khoảng 1 triệu ông bà đang nuôi dưỡng cháu ở nhà mà không có cha mẹ cháu ở bên.

Theo Cẩm Tú (Medical Daily, Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.