Trong 9 tháng, xe Thành Bưởi bị rút 246 phù hiệu vì vi phạm tốc độ

(PLO)- Trong chín tháng, Sở GTVT TP.HCM đã rút 246 phù hiệu của xe Thành Bưởi vì đơn vị vận tải này vi phạm tốc độ theo quy định tại Nghị định 10 của Chính phủ.

Chiều 5-10, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng quản lý vận tải Sở GTVT TP.HCM đã thông tin với báo chí liên quan đến vi phạm của đơn vị vận tải về bến cóc, xe dù và tình hình xử lý sau vụ xe Thành Bưởi va chạm với xe khách 16 chỗ làm 5 người chết, 4 người bị thương vào ngày 30-9 qua ở địa bàn Đồng Nai.

Ông Hải thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở này đã lập biên bản 2.383 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt hơn 3,5 tỉ đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô.

Đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, Thanh tra Sở GTVT phát hiện, lập biên bản 34 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt là 35 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn: 224 trường hợp; tước quyền sử dụng phù hiệu có thời hạn: 62 trường hợp.

Thông qua thiết bị giám sát hành trình, trong 9 tháng đầu năm, Sở này đã thu hồi 6.236 phù hiệu vi phạm tốc độ theo Nghị định số 10/2020 của Chính phủ. Riêng với Công ty TNHH Thành Bưởi đã bị thu hồi 246 phù hiệu.

Sở này dẫn quy định tại điểm b, khoản 10, Điều 22 Nghị định 10 nêu rõ: “Khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống".

Đại diện Sở này cho biết, Sở GTVT đã ban hành quyết định kiểm tra chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, thời gian thực hiện từ ngày 5 đến 15-10. Riêng với các đơn vị kinh doanh vận tải khác sẽ bắt đầu từ 15-10 đến 15-11.

hien-truong-tai-nan-xe-thanh-buoi (2).jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VŨ HỘI

Thông qua quyết định kiểm tra đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, Sở sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của đơn vị.

Cũng theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, tình trạng xe khách kinh doanh vận tải hành khách theo loại hình hợp đồng, du lịch đón, trả khách tại các bến bãi, trước và trong khuôn viên trụ sở văn phòng... hay còn gọi là xe dù, bến cóc đã và đang diễn ra trên cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn thì diễn biến càng phức tạp.

Loại hình này thực hiện theo hợp đồng vận tải, là sự thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê vận tải. Các đơn vị kinh doanh vận tải được đón, trả khách tại các địa điểm đã ghi trong hợp đồng.

Khi chở khách, lái xe phải mang theo hợp đồng vận chuyển, danh sách khách (theo mẫu) và cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng đến Sở Giao thông vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email) trước khi chạy. Tuy nhiên, thực tế hoạt động các xe đã "thu gom" khách lẻ đi một chiều tương tự như xe khách tuyến cố định tại các bến xe, gây mất trật tự, an toàn giao thông...

Trước tình trạng này, TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc. Sở Giao thông vận tải TP cũng đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động vận tải.

Hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.