Trong 40 ngày, Công an Đắk Lắk thu hồi 4.576 vũ khí các loại

(PLO)- Trong 40 ngày lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 4.576 vũ khí các loại từ người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức báo cáo kết quả 40 ngày (từ ngày 12-6 đến ngày 20-7) triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy kiểm tra công tác thu hồi vũ khí. Ảnh: VŨ LONG

Thiếu tướng Lê Vinh Quy kiểm tra công tác thu hồi vũ khí. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, trong 40 ngày qua, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 4.576 vũ khí (gồm: 1.278 súng các loại, 2.666 viên đạn…), vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; 5,2 kg đạn chì; 1,7kg thuốc nổ.

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: VŨ LONG

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: VŨ LONG

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thời gian qua, lực lượng công an các địa phương có nhiều cách làm hay trong việc vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…

Công an TP Buôn Ma Thuột thu hồi được nhiều loại vũ khí quân dụng, trong ảnh có hai khẩu súng AK. Ảnh: VŨ LONG

Công an TP Buôn Ma Thuột thu hồi được nhiều loại vũ khí quân dụng, trong ảnh có hai khẩu súng AK. Ảnh: VŨ LONG

“Bên cạnh việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nhiều đơn vị, như Công an huyện Ea H’leo có cách làm hay. Đó là lấy nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm hỗ trợ, động viên, khích lệ nhân dân để đổi lấy súng đạn, các loại vũ khí khác”, thiếu tướng Lê Vinh Quy nói.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy. Ảnh: VŨ LONG

Thiếu tướng Lê Vinh Quy. Ảnh: VŨ LONG

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm hành vi tàng trữ vũ khí hết sức nguy hiểm, là nguyên nhân xảy ra những vụ việc giết người, cố ý gây thương tích.

Dù công an đã có nhiều đợt cao điểm vận động, thu hồi, nhưng tình hình tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí ở địa bàn còn phức tạp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: VŨ LONG

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: VŨ LONG

“Điển hình như vụ 11-6 vừa qua ở huyện Cư Kuin. Các đối tượng đã sử dụng các loại vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế, các loại công cụ vũ khí khác gây án. Làm chết và bị thương nhiều người, trong đó có cán bộ, chiến sĩ chúng ta, cán bộ xã UBND, Đảng ủy xã và nhân dân.

Việc này cũng đòi hỏi chúng ta quyết tâm cố gắng cao hơn nữa trong việc vận động người dân giao nộp vũ khí”, thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.