Trộm xe máy ở miền Bắc, đưa vào Bình Dương tiêu thụ

Sau khi dùng vam phá khóa, ăn trộm xe máy trên địa bàn các tỉnh thành Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình... Đỗ Văn Bình và Lê Xuân Phương đưa xe vào Bình Dương để đồng bọn đục lại số khung, số máy, làm đăng ký giấy tờ giả để tiêu thụ.

Đỗ Văn Bình đã bị Công an huyện Đông Sơn - Thanh Hóa tạm giữ hình sự

Kẻ trộm xe máy Đỗ Văn Bình đã bị Công an huyện Đông Sơn - Thanh Hóa tạm giữ hình sự

Tin từ Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chiều 3-10 cho biết vừa phá chuyên án 109T, bắt quả tang Đỗ Văn Bình (SN 1987, ngụ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khi Bình đang đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Huấn (SN 1976, ngụ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn), đểtrộm xe máy.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, Bình đã cùng với Lê Xuân Phương (SN 1982, ngụ xóm 2, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy ở Thanh Hóa, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam… Riêng địa bàn huyện Đông Sơn, bọn chúng đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Tang vật mà Bình và Phương trộm cắp được công an thu giữ

Một số xe máy là tang vật mà Đỗ Văn Bình và Lê Xuân Phương trộm cắp được công an thu giữ

Để trộm cắp xe máy, Bình và Phương đã dùng xe máy đi dọc tuyến Quốc lộ 1A, lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy ven đường hoặc trong nhà không người trông coi, dùng vam phá khóa trộm xe máy.

Khi trộm được xe máy, bọn chúng mang xe đi gửi tại các nhà xe chạy tuyến Bắc - Nam rồi đưa đến bến xe Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho đồng bọn đục lại số khung, số máy, làm đăng ký giấy tờ giả để tiêu thụ.

Được biết, Công an huyện Đông Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Bình. Còn Lê Xuân Phương hiện đang bỏ trốn, cơ quan công an đang vận động Phương ra đầu thú.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.