Trộm vàng, lãnh 8 năm tù

Sáng 1.4, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thanh Lợi (20 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) 8 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, chị Lương Thị Thanh (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là chủ cơ sở vật liệu xây dựng. Trong quá trình kinh doanh, chị Thanh thuê Lê Thanh Lợi (cháu của chồng ở Cần Thơ) đến phụ việc. Cuối năm 2012, Lợi xin nghỉ làm về quê phụ cha mẹ xây nhà.

Khoảng 17 giờ ngày 5.5.2013, Lợi chở vợ về thăm chị Thanh. Vì đông khách, chị Thanh đưa chìa khóa phòng riêng cho Lợi nhờ lấy hàng như những lần trước. Sau khi lấy đồ xong, vợ chồng Lợi nán lại một lúc và mở tủ chiếm đoạt 7 chỉ vàng SJC, 7 chỉ vàng nữ trang, gần 7 chỉ vàng 18K, 5 lượng vàng 9999, 100 USD, 100 AUD.

Đến 18 giờ cùng ngày, chị Thanh mở tủ cất tiền thì phát hiện đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm tra tài sản chị tá hỏa khi toàn bộ số vàng đựng trong bọc đã “không cánh mà bay” nên trình báo công an.

Theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt tài sản, Lợi điện thoại báo cho Trần Ngọc Vũ (anh rể) biết. Vũ động viên Lợi đem trả tài sản nhưng Lợi không đồng ý. Vì vậy, Vũ lái xe lên TP.HCM tìm Lợi. Trên đường đi, đến địa phận Long An, thấy Lợi ngồi trên xe đò hướng về Cần Thơ nên Vũ quay xe bám theo. Sau đó, Lợi đưa toàn bộ tài sản trên cho Vũ trả lại cho chị Thanh.

Ngày hôm sau, anh rể của Lợi đã đem toàn bộ tài sản trên đến Công an phường 9, quận Tân Bình giao nộp. Tài sản Lợi trộm được có tổng giá trị 277,8 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại cho rằng vợ và anh rể Lợi có liên quan đến vụ án. Cụ thể, chị Thanh giao chìa khóa thì vợ chồng Lợi cùng đi lấy hàng và việc Lợi đi xe đò còn anh rể chạy xe máy nhưng lại gặp được nhau là điều khó tin.

Thêm vào đó, số vàng Lợi lấy trộm nhiều hơn và lấy nhiều lần trong những lần về thăm chị Thanh. Tổng số vàng chị Thanh có được khoảng 2,4 kg (tương đương 60 lượng vàng). Đây là toàn bộ tài sản chị Thanh tích cóp từ công việc làm ăn và của hồi môn.

Dù bị Hội đồng xét xử thẩm vấn nhiều lần nhưng Lợi vẫn khẳng định chỉ một mình gây án, còn vợ và anh rể của bị cáo này không liên quan.

Sau khi nghị án, xét phía bị hại không đưa ra giấy tờ chứng minh số tài sản 2,4 kg vàng, cũng không có chứng cứ nào chứng minh bị cáo có đồng phạm nên nhận định những điều bị hại nêu ra là không có căn cứ để xem xét.

Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.