Trộm hàng ngàn con cá sấu

Hai tên Cần và Hiếu lần lượt khai nhận trong 2 tháng 6 và 7/2010, chúng đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt liên tiếp hàng loạt vụ trộm cá sấu.

Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu chiều 23/2 cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 8 bị can, gồm: Mai Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu) và Cao Văn Cần (31 tuổi, ĐKHK tại ấp Tường 3B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Bạc Liêu).

Đồng bọn của Hiếu, Cần là các tên: Lương Văn Thương (20 tuổi), Ngô Văn Nhiệm (21 tuổi), Dương Trí Nhân (20 tuổi), Huỳnh Văn Quậng (21 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Bạc Liêu), Nguyễn Văn Út (38 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) và Võ Văn Khanh (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu).

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 13 rạng sáng 14/7/2010, Mai Văn Hiếu điện thoại rủ Cao Văn Cần đi trộm cá sấu. Đang ngủ, Cần ngồi bật dậy rồi ra đường đón xe ôm tới nhà Hiếu. Sau đó, cả hai lên xe của Hiếu (BKS 94FK-0920) đến nhà của anh Võ Văn Tròn tại ấp Nhà Lầu 1, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, để bắt trộm cá sấu.

Cả hai giấu xe máy rồi nhẹ nhàng leo vào chuồng cá sấu, lần lượt túm từng con dồn vào bao. Tuy nhiên, khoảng gần một giờ đồng hồ sau đó, người nhà của anh Tròn phát hiện, tri hô. Cần bị quần chúng vây bắt cùng với tang vật để lại hiện trường 1 bao nilon đang đựng 122 con cá sấu. Tên Hiếu bỏ trốn đến ngày 2/8/2010 thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt.

Quá trình điều tra, hai tên Cần và Hiếu lần lượt khai nhận trong 2 tháng 6 và 7/2010, chúng đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt liên tiếp hàng loạt vụ trộm cá sấu (thường là những con cá sấu còn nhỏ) trên địa bàn thuộc các huyện: Hồng Dân (tổng cộng 2 vụ), Phước Long (9 vụ), Hòa Bình (4 vụ) và Giá Rai (2 vụ).

 
Theo Thái Bình (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.