Trình Thủ tướng, chọn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

 
(PL0)- Theo UBND TP.HCM, việc chọn đơn vị tư vấn giám sát có yếu tố nước ngoài sẽ đảm bảo tính minh bạch, khách quan, đảm bảo quá trình quản lý vốn hiệu quả…

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện phương án chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát dự án chống ngập triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu cho địa bàn TP.HCM (giai đoạn 1). Đơn vị TP.HCM muốn chọn là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam.

UBND TP cho biết Công ty Meinhardt Việt Nam là đơn vị có yếu tố nước ngoài duy nhất bày tỏ sự quan tâm, muốn thực hiện gói thầu tư vấn giám sát dự án chống ngập triều. Công ty này có năng lực tài chính rõ ràng, có đội ngũ chuyên gia quốc tế dày dạn kinh nghiệm, được nhiều tổ chức tín dụng thế giới tín nhiệm…

Dự án được khởi công vào cuối tháng 6-2016, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng nhằm chống ngập cho vùng trung tâm TP.HCM.

Theo UBND TP, việc chọn đơn vị tư vấn giám sát có yếu tố nước ngoài sẽ đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong giám sát, đảm bảo quá trình quản lý vốn hiệu quả.

Dự án chống ngập triều cho TP.HCM có kinh phí gần 10.000 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) thực hiện. Đây là dự án chống ngập có mức đầu tư lớn nhất TP.HCM từ trước đến nay.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư (PPP) thông qua hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Trong đó, phần thanh toán bằng quỹ đất có giá trị tương đương hơn 1.580 tỉ đồng, phần ngân sách chi trả gần 8.400 tỉ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP.HCM phải quản lý chặt nguồn vốn dự án, tránh thất thoát, lãng phí. Ảnh: KB

Các hạng mục chính của dự án gồm: sáu cống kiểm soát triều tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định cùng với tuyến đê bao ven sông Sài Gòn sẽ từ Vàm Thuật đến sông Kinh với chiều dài hơn 7,8 km…

Nhà đầu tư cho biết sau 24 tháng thi công, khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ chống ngập cho vùng trung tâm TP.HCM với tổng diện tích rộng hơn 550 km2 với hơn 6,5 triệu dân sinh sống.

Đến dự lễ khởi công dự án vào cuối tháng 6-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP.HCM cần phải giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tránh xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.