Trình HĐND TP.HCM phương án đưa 400 bác sĩ, điều dưỡng về Trạm y tế phường, xã

(PLO)- UBND TP.HCM dự kiến hằng năm có thể thu hút 300 bác sĩ, 100 điều dưỡng, hộ sinh tham gia chương trình nâng cao năng lực cho Trạm y tế phường, xã, thị trấn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-4, tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khoá X, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đã báo cáo tờ trình về chính sách đặc thù củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đến năm 2025.

to-trinh-tram-y-te

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đọc tờ trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, về chính sách tăng cường nguồn nhân lực cho Trạm y tế, UBND TP kiến nghị bác sĩ đang trong thời gian tham gia chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện (BV) đa khoa gắn với Trạm y tế được hỗ trợ 60 triệu đồng trong vòng 18 tháng; điều dưỡng, hộ sinh đang trong thời gian tham gia thực hành tại BV đa khoa gắn với trạm y tế được hỗ trợ 30 triệu đồng trong 9 tháng.

Với mức hỗ trợ trên, UBND TP.HCM dự kiến hằng năm có thể thu hút 300 bác sĩ, 100 điều dưỡng, hộ sinh tham gia chương trình.

tram-y-te-tphcm

TP.HCM có chính sách thu hút bác sĩ, điều dưỡng về y tế cơ sở. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bên cạnh đó, UBND TP cũng kiến nghị chính sách thu hút người lao động cao tuổi theo quy định có chuyên môn tù cao đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ tham gia công tác tại Trạm y tế theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng.

Nhóm này sẽ thực hiện công việc mang tính vụ việc, tạm thời, không thường xuyên để hỗ trợ nâng cao năng lực cho trạm y tế theo chế độ hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

Trong đó, đối với người lao động cao tuổi có chuyên môn bác sĩ sẽ được hợp đồng với mức lương 9 triệu đồng/người/tháng. Người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế khác, trình độ từ cao đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ được hợp đồng với mức lương 7 triệu đồng/người/tháng.

UBND TP cho biết hiện nhu cầu huy động người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế của các Trạm y tế là 890 người bao gồm 280 người có chuyên môn bác sĩ và 610 người có chuyên môn khác. Dự toán tổng kinh phí hàng năm là gần 81,5 tỉ đồng.

toan-canh-hdnd-tphcm

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM, sáng 7-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về chính sách hỗ trợ kinh phí hợp đồng nhân viên vệ sinh, bảo vệ làm tại Trạm y tế, UBND TP đề xuất hỗ trợ đối tượng làm việc tại Trạm nhưng không thuộc đối tượng chi trả lương từ nguồn quỹ tiền lương của đơn vị. Theo đó, lương và các khoản chi phí mà đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật với tổng số tiền là 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến, mỗi Trạm y tế cần một nhân viên vệ sinh và một bảo vệ. Dự toán kinh phí hàng năm cho 310 trạm là hơn 40,9 tỉ đồng.

UBND TP.HCM cho biết thời gian thực hiện chính sách này được áp dụng thí điểm tử khi Nghị quyết có hiệu lực đến hết năm 2025. Kinh phí từ nguồn ngân sách TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.