Triệu tập nghi phạm câm, điếc có dấu hiệu sát hại bé gái 11 tuổi

(PLO) - Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ nghi phạm gây ra vụ cưỡng bức và sát hại bé gái 11 tuổi ngay tại nhà rúng động dư luận thời gian qua.

Sáng 21-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng, cho biết cơ quan này đã triệu tập đối tượng tình nghi liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi bị cưỡng bức rồi sát hại ngay tại sân nhà thuộc thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tối 14-5.

“Chúng tôi chưa khẳng định đây là đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng này. Kết quả điều tra vẫn chưa có. Chúng tôi sẽ báo cáo kết luận điều tra lên Công an TP Hải Phòng ngay sau khi có kết quả cụ thể” - ông Thắng cho biết.

Theo đó, Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng đã triệu tập nghi can Bùi Việt C. (18 tuổi, trú  thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết) để lấy lời khai. Thanh niên này là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án nói trên.

Bùi Việt C., đối tượng được coi là nghi can của vụ án bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm rồi bị sát hại

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 14-5, vợ chồng ông Nguyễn Văn Mười và bà Trịnh Thị Thư, trú tại thôn Thanh Trì đi làm thuốc lào cho hàng xóm trở về nhà thì hoảng hốt phát hiện con gái là Nguyễn Thị N. (11 tuổi) nằm bất động trước sân.

Hoảng loạn, vợ chồng ông Mười hô hoán, bà con hàng xóm kéo sang đưa cháu N. vào nhà nhưng bé đã tử vong.

Nhận tin báo, giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tiến hành các bước điều tra, xác định: Nguyên nhân bé N. tử vong do đa chấn thương ở vùng đầu, tại vùng kín có dấu vết bị xâm hại.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, truy theo dấu vết, lực lượng công an thu giữ chiếc quần cộc và quần lót của nạn nhân bỏ lại bên bờ ao nhà hàng xóm.

Đáng chú ý, đồ đạc trong nhà không bị lục lọi, dịch chuyển, tài sản không bị mất. Đặc biệt, gia đình ông Mười nuôi một con chó nhốt ở cổng nhưng thời điểm đó hàng xóm không nghe thấy tiếng chó sủa.

Với những chi tiết này, cơ quan điều tra tình nghi hung thủ là người địa phương và thường đến chơi, có quan hệ thân thiết với thành viên trong gia đình.

Khu nhà cháu bé bị sát hại

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. PC45 Công an TP Hải Phòng kết hợp với Công an huyện Tiên Lãng truy tìm tung tích của hung thủ.

Qua q sàng lọc, lấy lời khai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác định người khả nghi Bùi Việt C. có nhiều dấu hiệu bất minh nên rạng sáng 21-5 đã triệu tập lấy lời khai.

Do C. bị câm, điếc nên công tác lấy lời khai cũng như điều tra gặp rất nhiều khó khăn. “Hiện vẫn chưa kết luận đây có phải là đối tượng gây ra vụ án hay không” - Đại tá Thắng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.