Triệu tập 5 người lấy tài sản của dân khi cưỡng chế nhà ở TP Thủ Đức

(PLO)- Công an TP Thủ Đức đã xác định và làm việc với năm người lấy tài sản của dân khi tham gia cưỡng chế nhà không phép tại phường Hiệp Bình Chánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết "Tự ý lấy đồng hồ, nhẫn... khi cưỡng chế phá dỡ nhà dân", một nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh làm việc với năm người lấy tài sản của người dân khi tham gia đoàn cưỡng chế nhà không phép.

Năm người được công an mời làm việc gồm ông R, ông L, ông C, ông T và ông X. Đây là năm công nhân, lao động tự do được UBND phường Hiệp Bình Chánh thuê để thực hiện tháo dỡ công trình không phép trên địa bàn.

Đồng hồ, nhẫn được uỷ ban phường và Công an khu vực thu hồi từ nhóm công nhân rồi trả lại cho gia đình bà C. Ảnh: TS

Đồng hồ, nhẫn được uỷ ban phường và Công an khu vực thu hồi từ nhóm công nhân rồi trả lại cho gia đình bà C. Ảnh: TS

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết khi tiếp nhận thông tin, các ngày 18 đến 21-5, Ủy ban phường và Công an phường đã mời những người này lên làm việc. Sau đó, thường trực uỷ ban phường đã tiến hành thu hồi và trao trả lại tài sản cho người dân.

Ông Tuấn cũng thông tin, năm công nhân này được Ủy ban phường thuê thực hiện việc tháo dỡ nhà không phép đã vài năm nay, cũng có người mới tham gia,

Tất cả công nhân này đều có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, sống ở nhiều nơi khác nhau nên công tác thu hồi tài sản diễn ra chậm.

Như PLO đã thông tin, ngày 17-5, đoàn cưỡng chế công trình vi phạm đã tiến hành cắt khoá, tháo dỡ nhà xây không phép của gia đình chị HTBC tại KP7, phường Hiệp Bình Chánh. Đến sáng hôm sau, chị C đi tìm quần áo cho con đi học thì phát hiện nhiều đồng hồ, nhẫn và một số tài sản khác bị mất.

Chị C thông báo cho lực lượng chức năng thì được trao trả lãi rác từng món đồ gồm: Một chiếc nhẫn, chín cái đồng hồ, một mắt kính. Ngoài ra, một con heo đất đã được đập bể và không còn tiền, một con heo đất khác vẫn chưa được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.