Triệu tập 18 thanh thiếu niên cầm hung khí rượt nhau ở quận 9

(PLO)- Hai nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí rượt đuổi nhau trên đường. Nhờ camera an ninh, công an đã nhanh chóng triệu tập các đối tượng. 

Đến 19-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, đã triệu tập 18 người trong vụ việc hai nhóm cầm hung khí rượt đuổi nhau trên đường Lê Văn Việt để xử lý hành vi “gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích”.

Đáng chú ý là hai băng nhóm đều là thanh thiếu niên còn trẻ tuổi, trong đó có bốn người 16, 17 tuổi. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội liên quan đến một cô gái.

Những người tham gia vụ việc được công an mời làm việc. Ảnh: CA

Tham gia vụ gây rối có các thanh thiếu niên chỉ mới 16, 17 tuổi. Ảnh: CA

Cụ thể, tối 12-8, Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ quận 9) và Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tương tác trên mạng xã hội Facebook và hẹn nhau giải quyết tại ngã tư Thủ Đức.

Hảo sau đó rủ Nguyễn Chí Cường (SN 1998), Nguyễn Minh Cường (SN 2001), Dương Quốc Thái (SN 1998), Nguyễn Thanh Bình (SN 1998), Nguyễn Quốc Duy Khang (SN 2000), Trần Việt Cường (SN 1993) cùng 6 đối tượng khác đem theo dao, mã tấu, gậy… rồi chở nhau trên 7 xe máy.

Về phía nhóm Thủ Đức, Quân rủ Đặng Hoàng Lợi (SN 1991, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) và 10 người khác cũng chuẩn bị các loại hung khí, như: dao, mã tấu, gậy gộc… rồi cùng nhau tiến đến điểm hẹn bằng xe máy.

Hung khí băng nhóm sử dụng. Ảnh: CA

Khi đến ngã tư Thủ Đức nhưng không thấy đối phương, Quân và đồng bọn chạy xe sang địa bàn quận 9 tìm. Khi đến trước số nhà 111 đường Lê Văn Việt thì gặp nhóm của Hảo đi ngược chiều, dù không biết mặt nhau nhưng thấy nhóm đối phương khả nghi nên vẫn cầm hung khi lao vào rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố.

Ngay lập tức Công an quận 9 đã xuất hiện kịp thời ngăn chặn cuộc hỗn chiến, cả hai nhóm bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh mà UBND quận lắp đặt đưa vào sử dụng vào chiều 21-7, Công an quận 9 đã nhận dạng, xác định được nhiều người  là dân địa phương nên đã triệu tập làm việc.

479 mắt camera

Chiều 21-7, tại trụ sở Công an quận 9, UBND quận đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm chỉ huy, giám sát camera an ninh trên địa bàn quận.

Hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận được quản lý tích hợp trên bản đồ số xác định vị trí gồm 479 mắt camera được bố trí tại các khu vực trọng điểm về ANTT. Tích hợp 168 camera tại hệ thống giám sát đang hoạt động tại công an 13 phường, mua sắm thay thế 25 camera hư hỏng tại 208 camera vị trí phục hồi và đầu tư bổ sung thêm camera tại 64 vị trí trọng yếu.

Đây là dự án nhằm giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, truy bắt tội phạm có hiệu quả hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.