'Triệu phần quà đại đoàn kết' bắt đầu chuyển vào 19 tỉnh, thành Nam Bộ

(PLO)- Ngày hôm nay MTTQ Việt Nam bắt đầu chuyển cho TP HCM 235.000 phần quà, Bình Dương 135.000 phần quà, Đồng Nai 100.000 phần quà… và sau đó là 14 tỉnh Nam bộ

Ngày 25-8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì hiệp thương, thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19".

Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng dự hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho hay: tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân đã đoàn kết một lòng nỗ lực cao nhất để phòng, chống đại dịch COVID-19.

Những ngày qua, bà con ở vùng chưa thực hiện giãn cách xã hội đã gom góp hàng chục ngàn tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ ủng hộ, giúp đỡ cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ông Chiến, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp, nhiều tấm lòng nhân ái đã có cách làm sáng tạo, thiết thực giúp đỡ nhân dân: ATM oxy, ATM gạo, siêu thị, chợ 0 đồng, suất ăn 0 đồng..., tất cả đang đồng cam, cộng khổ, san sẻ yêu thương, hướng về miền Nam ruột thịt.

Danh sách công khai số lượng các phần quà trong chương trình được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển cho các tỉnh ngay hôm nay, 25-8. Ảnh: MTTQ

Cũng theo ông Chiến, chương trình “triệu phần quà đại đoàn kết” sẽ được trao trực tiếp đến tay người đang gặp khó khăn, nhất là người nghèo, người yếu thế với thủ tục đơn giản nhất và thời gian nhanh nhất, phù hợp với điều kiện và yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Được biết, từ "triệu phần quà" giá trị mỗi phần quà tối đa là 300.000 đồng, mức cụ thể bằng với mức của từng địa phương đang thực hiện. Các phần quà có thể bao gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt, do địa phương quyết định.

Ông Chiến cho biết Ban Tổ chức Chương trình sẽ chuyển kinh phí và hiện vật về MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố để chủ trì, phối hợp thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng và hạn chế tối đa sự trùng lắp, sót, lọt, kịp thời, thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương.

Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng (áo trắng, bên trái) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CL

Ngay hôm nay, chương trình sẽ hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội tổng số 600.000 phần quà (tương đương 180 tỉ đồng) cho các địa phương như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang cùng với 14 tỉnh, thành phố khác ở miền Nam.

Ông Chiến tin tưởng và kỳ vọng các doanh nghiệp, doanh nhân, các tập thể, tổ chức, cá nhân trong nước và kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ kinh phí, vật chất để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong đại dịch, cùng với Nhà nước đảm bảo an sinh cho người dân, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, khó khăn mà không được trợ giúp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.