Triều cường dâng cao, nhiều hộ dân ở TP.HCM ngập nặng

(PLO)- Tại hẻm 588 đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM, tình trạng triều cường dâng cao, có nơi ngập sâu hơn nửa mét.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, theo ghi nhận của PLO, lực lượng chức năng phường Bình Quới, TP.HCM, tiếp tục có mặt tại khu vực hẻm 558 đường Bình Quới, dùng máy bơm hút nước ra kênh nhằm hạn chế triều cường tràn sâu vào khu dân cư.

trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang55555.jpg
Một nhà hàng nằm trên hẻm 558 đường Bình Quới được gia cố tạm bằng bao cát để tránh triều cường dâng cao từ trong kênh ra các hộ dân phía ngoài. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, tối 23-10, một nhà hàng trong hẻm 558 bị ngập nặng do bờ tường sát kênh bị vỡ, khiến nước tràn ồ ạt vào bên trong. Lượng nước lớn làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị, cuốn trôi vật dụng của nhà hàng.

Anh Trương Ngọc Hùng (44 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ nhà hàng, cho biết thời điểm xảy ra sự cố, triều cường dâng cao khiến tường nhà bếp dài khoảng 5 mét bị đổ sập.

“Tôi đang làm ngoài quán thì thấy nước tràn mạnh, không kịp trở tay, tài sản bị nước cuốn hết ra ngoài sân” - anh Hùng chia sẻ.

trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang777.jpg
Anh Trương Ngọc Hùng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) chủ nhà hàng nằm trên hẻm 558 Bình Quới, một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng sau triều cường từ ngày 23-10. Ảnh: PHẠM HẢI

Nước sau đó tràn sang các hộ dân lân cận, triều cường càng lúc dâng cao đổ sâu vào trong khu dân cư khiến hơn 100 hộ rơi vào tình trạng ngập úng.

Đến tối 24-10, một số khu vực vẫn còn ngập, nhiều tài sản của người dân tiếp tục bị hư hại, 2 hồ cá của nhà anh Hùng cũng bị nhấn chìm.

trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang6.jpg
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang222.jpg
Nhiều tài sản trong nhà hàng gia đình anh Hùng nổi lềnh bềnh phía ngoài sân sau sự cố sập bờ tường sát kênh. Ảnh: PHẠM HẢI

“Tài sản mất trắng rồi, tủ lạnh và đồ dùng nổi lềnh bềnh. Nghe nói chiều tối nay triều cường còn dâng nên vợ chồng tôi cùng nhân viên túc trực để ứng phó”- anh Hùng nói thêm.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh (54 tuổi, ngụ phường Bình Quới), cho biết gia đình bà sống tại khu vực này gần 20 năm và đã quen với cảnh ngập mỗi khi triều dâng. Tuy nhiên, đợt triều cường lần này mạnh hơn, kéo dài hơn 1 ngày vẫn chưa rút hết.

“Khu vực này ngập thường xuyên, nhưng hôm qua là ngập nặng nhất. Gia đình tôi gần 10 người, nước ngập khiến sinh hoạt đảo lộn, các cháu nhỏ đi học rất vất vả” - bà Oanh chia sẻ.

Ghi nhận đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Bình Quới vẫn túc trực tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân đắp bao cát, gia cố các vị trí nước từ kênh tràn vào. Đồng thời, lực lượng cũng phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển qua các tuyến đường ngập để đảm bảo an toàn.

trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang11.jpg

Trao đổi với PLO, ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới, cho biết từ tối 23-10 đến nay, phường đã bố trí lực lượng trực chiến tại các khu vực có nguy cơ triều cường dâng cao, hỗ trợ người dân di dời tài sản và khắc phục tạm thời các vị trí bị vỡ, sạt.

“Lực lượng vẫn đang túc trực thường xuyên, phối hợp với đội quản lý đô thị và công ty thoát nước để bơm, dẫn nước ra kênh, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân” - ông Quang nói.

trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang9.jpg
Đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung) ngập hơn bánh xe chiều 24-10, phương tiện di chuyển chậm. Học sinh bì bõm lội nước ra về sau giờ tan học, phụ huynh lo lắng vì tuyến đường này ngập thường xuyên mỗi khi triều cường lên. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận tại đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), nước triều cường vẫn dâng cao khiến nhiều đoạn bị ngập, có nơi sâu đến nửa bánh xe.

Thời điểm tan tầm, hàng loạt học sinh phải bì bõm lội nước ra về. Nhiều phụ huynh cho biết tuyến đường này thường xuyên bị ngập mỗi khi triều cường lên, đặc biệt khu vực gần trường học, gây bất tiện và nguy hiểm cho việc đưa đón con em.

trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang5.jpg
Bức tường dài khoảng 5 mét 1 nhà hàng trên hẻm 558 Bình Quới bị đổ sập, khiến nước tràn vào, cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị. Ảnh: PHẠM HẢI
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang22222.jpg
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang1.jpg
Lực lượng chức năng và người dân gia cố tạm bằng bao đất, cát để hạn chế triều cường dâng cao từ bờ kênh chảy vào nhà dân. Ảnh: PHẠM HẢI
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang.JPG.jpg
Lực lượng phường Bình Quới túc trực xuyên đêm, gia cố bao cát và đắp tạm khu vực nước tràn mạnh từ kênh vào khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang4.jpg
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang8.jpg
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang55.jpg
Tuyến đường Đặng Thùy Trâm ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy di chuyển chậm, tạo sóng nước tràn lên vỉa hè và khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI
trieu-cuong-dang-cao-nhieu-ho-dan-o-tp-hcm-ngap-nang3.jpg
Triều cường chiều tối 24-10 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu, người dân vất vả di chuyển trong giờ cao điểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.