Triệt xóa nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa nhóm người khai thác đất mặt ruộng trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát tài nguyên nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa triệt xóa một nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn, gây thất thoát tài nguyên.

Theo điều tra ban đầu, nhóm gồm sáu người hoạt động tại địa bàn các xã Phước Chỉ và Mỹ Quý. Những người này lợi dụng khu vực biên giới thưa dân cư, chọn thời điểm sau thu hoạch lúa để tiếp cận người dân, thỏa thuận lấy lớp đất mặt ruộng.

đất mặt ruộng (2).jpeg
Đất mặt ruộng được đưa đến điểm tiêu thụ. Ảnh: MINH NHẬT

Sau khi đạt thỏa thuận, nhóm này nhanh chóng đưa máy móc, phương tiện vào khai thác rầm rộ rồi vận chuyển đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Chỉ trong thời gian ngắn từ đầu tháng 4 đến nay, các đối tượng đã khai thác khoảng 300 xe đất, tương đương hơn 3.000 m³. Giá bán dao động từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng mỗi xe, tổng số tiền thu lợi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước tình hình trên, ngày 28-4, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với công an địa phương triển khai nhiều tổ công tác, tổ chức chốt chặn các tuyến đường vận chuyển và kiểm tra đồng loạt năm điểm khai thác, tiêu thụ.

đất mặt ruộng (3).jpeg
Đất mặt ruộng bị khai thác trái phép bị công an phát hiện. Ảnh: MINH NHẬT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Tang vật bị tạm giữ gồm 1 máy đào bánh xích hiệu Kobelco và 4 xe ô tô tải tự đổ hiệu Hyundai.

Cơ quan công an đánh giá hành vi của nhóm này không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Việc bóc lớp đất mặt ruộng còn tác động trực tiếp đến chất lượng đất sản xuất nông nghiệp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.