Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi suất ‘cắt cổ’ quy mô lớn ở Thanh Hóa

(PLO)- Từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, những người trong nhóm đã cho trên 200 người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa vay và thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-7, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ bốn người liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" và tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện này.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện trên địa bàn các xã Dân Lực, Thọ Cường và thị trấn Giắt tồn tại 4 ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các ổ nhóm này thường dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Qua điều tra, xác minh Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng là Lê Văn Khắc (38 tuổi), Trần Thị Lợi (41 tuổi), Lê Thị Lan (34 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (43 tuổi) đều ngụ ở huyện Triệu Sơn.

Các đối tượng “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ. Ảnh: CATH

Các đối tượng “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ. Ảnh: CATH

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 22 xe máy, nhiều hợp đồng mua bán xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho trên 200 người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 4 tỷ đồng. Hiện cơ Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: CATH

Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: CATH

Ngoài ra, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn đúng quy định.

"Không thực hiện vay mượn tiền thông qua các trang mạng xã hội, các app quảng cáo cho vay tiền hay các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động “tín dụng đen”. Từ đó tránh trường hợp vay dễ nhưng khó trả, khiến nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay đe dọa, khủng bố về tinh thần, tạo áp lực về trả nợ", Công an huyện Triệu Sơn khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.