Triệt phá đường dây đánh bạc 720 tỉ, Công an Lào Cai nhận thư khen

(PLO)- Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Lào Cai vì triệt phá đường dây đánh bạc do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thu giữ tài sản 720 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lào Cai vì thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Triệt phá đường dây đánh bạc 720 tỷ, Công an Lào Cai nhận thư khen.jpeg
Sòng bạc do hai người Trung Quốc cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá, thu giữ tài sản 720 tỉ đồng. Ảnh CA

Thư khen của Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc, bắt giữ 97 người trong đường dây do người nước ngoài cầm đầu.

Tổng tài sản thu giữ quy đổi khoảng 720 tỉ đồng, cùng 30 bộ máy tính, 90 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Lãnh đạo Bộ Công an, nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Lào Cai trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã thể hiện rõ nét tinh thần chủ động tấn công tội phạm, sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương và đơn vị nghiệp vụ của Bộ.

Đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Trong thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, nhất là với các đối tượng người nước ngoài, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật để đảm bảo triệt phá đường dây đánh bạc hoàn toàn.

Bộ Công an mong muốn tập thể Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Sòng bạc do hai người Trung Quốc cầm đầu là Khương Lỗi, 30 tuổi và Lưu Kiến Cơ, 50 tuổi mang tên CLB thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng (tầng II, khách sạn Royal Lào Cai, TP Lào Cai). Ngoài hai người này, còn một số người Việt Nam cấu kết thực hiện.

Thời điểm triệt phá, Công an đã khống chế, bắt giữ 97 người, trong đó có 69 người quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung, Baccarat, Rồng Hổ…

Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm tiền Nhân dân tệ và phỉnh, quy đổi trị giá khoảng 720 tỷ đồng tiền Việt Nam; 50 bộ bài lá, 30 bộ máy tính, 12 màn hình, 90 điện thoại di động cùng nhiều phương tiện khác phục vụ hoạt động phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.