Triển làm về Hoàng Sa: “Trung Quốc đang khoan thăm dò sức chịu đựng và lòng yêu nước của người Việt”

(PLO)- Sáng 21-6, tại Bảo tàng TP Đà Nẵng, hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu quốc tế cùng giới nghiên cứu Việt Nam đã tham quan triển lãm “Hoàng Sa-Trường Sa: sự thật lịch sử”. Dự kiến triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 6.   

 Các học giả cắt băng khai mạc triển lãm “Hoàng Sa-Trường Sa: sự thật lịch sử”. LÊ PHI

Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử TP Đà Nẵng) cho biết đây là lần đầu tiên triển lãm bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa một cách hòa bình liên tục từ nhiều thế kỷ và được các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham dự. 

“Thời điểm tổ chức mang nhiều ý nghĩa vì TP. Đà Nẵng, một lần nữa, đang ở trên tuyến đầu tổ quốc”, ông Tiếng chia sẻ.

Các học giả quốc tế cho rằng, Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý về việc sở hữu hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. LÊ PHI 

Ông Tiếng, nhấn mạnh: “Việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc không chỉ để khoan thăm dò dầu khí mà chủ yếu là khoan thăm dò sức chịu đựng và lòng yêu nước của người Việt. Đồng thời, nhằm hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò (đường chín đoạn) sai trái của họ.Chúng tôi hi vọng triển lãm không chỉ góp phần vào cuộc đấu tranh ngoại giao và pháp lý để yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981, sắp tới có thể là Nam Hải 09 cùng các tàu quân sự, hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam vô điều kiện. Đồng thời, triển lãm góp phần vào việc tranh luận học thuật, vạch trần, bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò và tham vọng độc chiếm gần hết biển Đông của Trung Quốc”.

Các học giả và nhà nghiên cứu quốc tế đã ký vào tấm bản đồ Việt Nam, trên đó có hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam khổ lớn được dựng trước Bảo tàng Đà Nẵng.

Các học giả quốc tế và Việt Nam cùng ký lên tấm bản đồ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa-Trường Sa. LÊ PHI.      

Tại triển lãm, các học giả nước ngoài đã chứng kiến tận mắt, ghi hình lại các tư liệu, hình ảnh, các tấm bản đồ cổ do các triều đình phong kiến Việt Nam và các nước trên thế giới vẽ khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.

Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày các tấm bản đồ do nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ và các nước Châu Âu vẽ, thể hiện chủ quyền của Trung Quốc chỉ tới quần đảo Hải Nam mà không hề có quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.

Một học giả quốc tế chăm chú tìm hiểu về tấm bản đồ khẳng định lãnh thổ Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam. LÊ PHI

Các tấm bản đồ do nhà nước Trung Quốc vẽ cũng không thể hiện “đường lưỡi bò” nuốt trọn 85% biển Đông như giới học giả Trung Quốc vẫn đề cập. Các học giả đều cho rằng Việt Nam đã có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. 

 Một học giả người Hàn Quốc đang tìm hiểu về tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. LÊ PHI.

Cùng ngày, các học giả và nhà nghiên cứu quốc tế đã có buổi Tọa đàm về vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 tại Hoàng Sa (Việt Nam). 

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.