Triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ

(PLO)- Đoàn Kiểm tra số 1348 do đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, đã tiến hành triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-8, tại TP Cần Thơ, Đoàn Kiểm tra số 1348 của Bộ Chính trị do đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Đoàn tiến hành triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đoàn Kiểm tra số 1348 triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; các đồng chí Thành viên Đoàn Kiểm tra số 1348; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện của TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 1348 công bố Quyết định kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thời gian hoàn thành và báo cáo Bộ Chính trị trong Quý IV năm 2024.

Phát biểu quán triệt, chỉ đạo, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh, Cần Thơ là trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, động lực tăng trưởng của vùng Tây Nam Bộ, có vai trò, vị trí rất quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện, rất có ý nghĩa để đánh giá, đúc kết những thành công của Nghị quyết. Do vậy, việc kiểm tra lần này của Bộ Chính trị là rất cần thiết. Đặc biệt là thông qua kiểm tra để phát hiện những cách làm mới, sáng tạo cần nhân rộng; đồng thời nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc chưa hoàn thành hoặc kết quả thực hiện còn hạn chế, chưa đạt.

Mặt khác, xuất phát từ thực tiễn của Cần Thơ nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung, để đánh giá, phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất với Trung ương các giải pháp phù hợp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thông qua kiểm tra nhằm đúc kết được những kinh nghiệm, cách làm hay, những kết quả nổi bật, sáng tạo, đổi mới để phục vụ Trung ương nghiên cứu, xây dựng Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cùng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Yêu cầu việc kiểm tra phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác, tránh hình thức, thực hiện đúng quy trình, quy định.

bo-chinh-tri-kiem-tra-btv-thanh-uy-can-tho-2.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ báo cáo một số kết quả, thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra và thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc, Đề cương gợi ý của Đoàn Kiểm tra.

Đồng thời, đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan bám sát đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được kiểm tra; chuẩn bị chu đáo các tài liệu liên quan và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Kiểm tra đạt kết quả cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.