Triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư liên quan đến báo chí, xuất bản

(PLO)- Hội nghị triển khai các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam được tổ chức tại Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-4, tại Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị triển khai các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và dự thảo Đề án về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đây là hội nghị có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, các đại biểu lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản; lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở Trung ương và 31 địa phương phía Bắc…

Tại hội nghị ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản và thông tin một số nội dung trong dự thảo đề án Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6).

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tại hội nghị, ông Lâm nêu thực trạng, nhiều tạp chí chuyên ngành thời gian qua đã thành lập nhiều văn phòng đại diện thường trú tại nhiều tỉnh đã gây ra phiền nhiễu, tiêu cực ở các địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng báo hóa tạp chí, thương mại hóa của một số cơ quan báo chí, cũng như một số người làm báo, xuất bản suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống thậm chí vi phạm pháp luật.

Chỉ trong năm 2022, Cục quản lý Báo chí (Bộ TT&TT) đã xử lý 18 vụ vi phạm hành chính, có 2 cơ quan báo chí bị tước giấy phép, trong khi ở các địa phương xử lý 44 vụ với tổng số tiền xử phạt lên đến 3,3 tỷ đồng.

“Việc ban hành 2 quy định này tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đến từ các bộ ngành trung ương và các tỉnh phía Bắc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các đại biểu tham dự hội nghị đến từ các bộ ngành trung ương và các tỉnh phía Bắc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tại hội nghị, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin quán triệt về Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Đây là quy định mới với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng.

Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai quán triệt Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức, triển khai thực hiện 4 quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức, triển khai thực hiện 4 quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kết luận tại hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định này trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo.

Hội nghị triển khai là tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định.

Cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định đã nêu, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

"kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925- 21-6-2025) là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, chúng ta cần phải xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa", ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.