Treo giải 8,5 tỉ cho ý tưởng phát triển KĐT Sáng tạo TP.HCM

(PLO)- Đơn vị đạt giải Nhất cuộc thi sẽ được ưu tiên đàm phán ký hợp đồng để thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án này.
Ngày 24-4, Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QHKT) TP.HCM đã công bố cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển KĐT sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức)”.
Hội đồng tổ chức cuộc thi ra mắt các đơn vị tư vấn. Ảnh: LÊ THOA
Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng về quy hoạch và phát triển đô thị để chuyển đổi khu vực phía Đông TP trở thành khu vực kinh tế sáng tạo và tương tác cao. Ở đây, các hoạt động kinh tế tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, trung tâm tài chính dịch vụ thương mại, cung ứng các hoạt động liên kết vùng TP.HCM.
Cuộc thi sẽ được tổ chức với hình thức thi tuyển quốc tế gồm vòng sơ tuyển và thi tuyển. Trong đó ở vòng sơ tuyển, Hội đồng sẽ chọn tối thiểu 5 đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực và kinh nghiệm tư vấn thiết kế quy hoạch – kiến trúc tham gia. Thời hạn để nhận hồ sơ năng lực là ngày 2-5-2019.
Hai tháng sau khi công bố danh sách các đơn vị tham gia dự thi thì Hội đồng sẽ tổ chức thi tuyển. Dự kiến đầu tháng 8-2019, Sở QHKT sẽ chấm thi, báo cáo cho UBND TP và công bố kết quả. Đơn vị đạt giải Nhất sẽ được ưu tiên đàm phán ký hợp đồng để thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án KĐT sáng tạo phía Đông.
Sở QHKT cho biết, cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất (trị giá 4,5 tỉ đồng), một giải nhì (trị giá 2 tỉ đồng và ba đến năm giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 400 triệu đồng).
Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở QHKT cho biết, “Ý tưởng quy hoạch phát triển KĐT sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức)” đã được nhiều chuyên gia, đơn vị nghiên cứu trong nước và quốc tế góp ý qua nhiều lần hội thảo, tọa đàm. Phương án cuối cùng được các chuyên gia góp ý là phương án “mở”.
Theo đó, KĐT sáng tạo TP.HCM là nội dung mới, các quốc gia khác chưa có kinh nghiệm chung về nội dung này.
Ông Nhã cho biết, với đặc thù của TP.HCM có 3 KĐT nòng cốt hiện hữu là KĐT mới Thủ Thiêm (Quận 2) là trụ cột về tài chính, kinh tế; Khu công nghệ cao (Quận 9) là nơi sẽ thực hành ý tưởng sáng tạo; Khu Đại học Quốc gia TP (quận Thủ Đức) là nơi ươm mầm cho ý tưởng, nghiên cứu khoa học, đào tạo quốc tế với hàng nghìn sinh viên.
Do đó, sau khi có ý tưởng về KĐT sáng tạo thì sẽ được thực hành tại Khu Công nghệ cao, rồi thí điểm, thương mại hóa bước đầu tại KĐT mới Thủ Thiêm. Đây là sự liên kết từ ý tưởng đến thực hành.
Ông Nhã nhìn nhận, thời gian qua, đã có nhiều đơn vị tư vấn quan tâm bước đầu và gửi tài liệu cho Sở QHKT nghiên cứu trong quá trình soạn thảo. Ông cũng mời gọi các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi, với mong muốn xây dựng KĐT sáng tạo phía Đông TP với những ý tưởng tốt nhất, sáng tạo nhất và táo bạo nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.