Trên 60 cán bộ viết đơn tình nguyện nghỉ sớm khi hợp nhất 2 bộ LĐ-TB&XH và Nội vụ

(PLO)- Đã có trên 60 cán bộ viết đơn tình nguyện nghỉ sớm trong quá trình hợp nhất 2 bộ LĐ-TB&XH và Nội vụ, trong số này có những người là Vụ trưởng còn trên 4 năm công tác (sinh năm 1967).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-2, Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy khi điều chuyển một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) họp tổng hợp sơ bộ kết quả bước đầu sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) đã báo cáo kết quả bước đầu tổng hợp nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thuận lợi cho công tác sắp xếp, bố trí nhân sự, nhất là người đứng đầu khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức.

Theo đó, có trên 60 cán bộ viết đơn tình nguyện nghỉ sớm; trong số này có những người là Vụ trưởng còn trên 4 năm công tác (sinh năm 1967). Đây là những tấm gương cán bộ, Đảng viên gương mẫu đã chủ động xin nghỉ công tác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp bộ máy, tạo điều kiện để thế hệ kế cận tiếp nối công việc, vận hành thông suốt bộ máy.

Tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp ý kiến vào một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy khi điều chuyển một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ, như: cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; quy chế đánh giá đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ để thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ và sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy; phương án sắp xếp trụ sở, nơi làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc diện sắp xếp; Tài chính, tài sản…

Trên 60 cán bộ viết đơn tình nguyện nghỉ sớm khi hợp nhất 2 bộ LĐ-TB&XH và Nội vụ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, chia sẻ công việc với tổ chức trong bối cảnh sắp xếp, bố trí cán bộ và tạo điều kiện, cơ hội để bố trí cán bộ trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đánh giá đây thực sự là tấm gương tiêu biểu, ông Vũ Chiến Thắng cho hay Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo Bộ trưởng biểu dương, tôn vinh và ghi nhận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh nguyên tắc khẩn trương, quyết liệt, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch được quán triệt đến từng thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là những đơn vị thuộc diện sắp xếp.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục bám sát vào chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và quy định của pháp luật để triển khai và tránh bỏ sót nhiệm vụ.

"Trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy cần tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, vui tươi, hào hứng, năng lượng, tuyên truyền, làm tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tạo động lực cùng nhau làm việc hướng đến một nhiệm vụ chung của Bộ, của đơn vị.

Việc sắp xếp vị trí, chỗ làm việc phải tính toán cho phù hợp và có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện một cách thuận lợi, đồng bộ"- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu các bộ phận tham mưu phải tham mưu cho Ban Chỉ đạo để có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị thuộc diện sắp xếp, hợp nhất, từ đó sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ của hai Bộ (cơ quan thường trực) hoàn thiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ (mới) để trình Bộ trưởng ký văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.