Trâu, bò chết la liệt bên bờ suối sau một đêm mưa lũ

(PLO)- Sau một đêm mưa lũ, tại xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, hàng chục con trâu, bò nằm chết dọc bờ suối. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hàng chục con trâu, bò, dê của người dân trên địa bàn xã bị chết sau một đêm mưa lũ.

bò chết la liệt 1.jpg
Một con bò chết bên bờ suối. Ảnh: N.D

Vẫn lời ông Thân, qua xác minh ban đầu, đã có 30 con bò, hai con trâu và năm con dê của người dân bị chết, nằm dọc bờ suối.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Sơn, tối 5-9, do trời mưa to, lượng nước từ thượng nguồn đổ về suối thuộc các thôn Ma Đĩa, Ma Lúa, Ma Đao (xã Tây Sơn) rất lớn.

Người dân các thôn nói trên có thói quen chăn thả bò gần suối và buộc bò lại bên bờ suối qua đêm. Vì vậy, khi trời mưa to, nước suối dâng cao, đàn bò không thể chạy được...

bò chết la liệt.jpg
Do bị buộc dây nên đàn bò không thể chạy thoát khi nước dâng lên và bị chết. Ảnh: N.D

Trong đó, có nhiều gia đình bị chết 4-5 con bò, thiệt hại nặng về kinh tế. Điển hình như hộ ông Rơ Chăm Cam (thôn Ma Đĩa) bị chết 5 con bò, hộ ông Kpá Hờ Oát (thôn Ma Lúa) bị chết 4 con bò.

Video bò chết la liệt bên bờ suối sau một đêm mưa lũ

“Một phần bà con chủ quan, nghĩ mưa một lúc sẽ tạnh. Tuy nhiên, không ai ngờ nước suối dâng cao, khiến đàn bò bị chết gây thiệt hại nặng đối với người dân. Chúng tôi đã khuyến cáo bà con nên đưa gia súc, gia cầm về chuồng trại để hạn chế rủi ro” - ông Thân nói.

Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò: Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò: Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

(PLO)- Vụ việc xe tải mất phanh tông chết 18 con bò tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai không chỉ gây thiệt hại lớn cho người dân mà còn khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Dù các bên đã nhanh chóng thỏa thuận bồi thường hơn 300 triệu đồng, nhưng đằng sau đó vẫn còn nhiều vấn đề pháp lý cần được nhìn nhận thấu đáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.