Trao thưởng nóng cho lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án làm và tàng trữ tiền giả

(PLO)- Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh chuyên án làm và tàng trữ tiền giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 11-2, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt quả tang đối tượng làm và tàng trữ tiền giả.

Hội nghị do đồng chí Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM chủ trì.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gắn với đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Quân đội và lực lượng BĐBP, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 8-2, tại khu vực phường Tân Phước, TP.HCM, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ (BĐBP TP.HCM) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP), Đồn Biên phòng Long Sơn, Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM và Công an phường Tân Phước bắt quả tang đối tượng PNBP (16 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ) đang sản xuất và tàng trữ tiền Việt Nam giả.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 21,8 triệu đồng tiền giả (gồm 26 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng và 44 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng), 1 điện thoại iPhone 11.

tien-gia-h4.jpg
Biên phòng TP.HCM phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng có hành vi làm và tàng trữ tiền giả. Ảnh: QT

Tại Cơ quan điều tra, P khai nhận toàn bộ số tiền trên do bản thân tự sản xuất để mang đi bán kiếm lời. Đối tượng thừa nhận đã làm tổng cộng 33 triệu đồng tiền giả, trong đó đã tiêu thụ trót lọt 11,2 triệu đồng cho 4 người khác theo tỷ lệ 4 giả đổi 1 thật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật, gồm: 1 máy in màu hiệu Canon kèm hộp mực, 1 máy ép nhiệt, 1 cuộn màng bóng PE, 8 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 1 bản mẫu in hình mệnh giá 500 nghìn đồng và một số tang vật khác có liên quan...

Tại hội nghị, Thượng Tá Nguyễn Văn Tiện, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ đã báo cáo tóm tắt kết quả đấu tranh chuyên án.

tien-gia-h3.jpg
Trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ, BĐBP TP.HCM có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt quả tang đối tượng làm và tàng trữ tiền giả.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển tiền Việt Nam giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng và khu vực giáp ranh, Phòng Nghiệp vụ đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu Tướng Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Nghiệp vụ.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, thành tích đạt được thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của tập thể đơn vị; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng BĐBP Thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

tien-gia.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Việc trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ là sự ghi nhận kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố đối với thành tích xuất sắc, đột xuất của đơn vị; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua quyết thắng, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Thiếu Tướng Trần Thanh Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng; đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.