Trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam' cho Tổng Giám đốc UNESCO

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao tặng Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam”, tôn vinh những đóng góp của của bà trong việc quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-ngoai-giao-viet-nam-cho-tong-giam-doc-unesco.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam" – phần thưởng cao quý nhất của Bộ Ngoại giao Việt Nam - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Bà dành cho Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Tổng Giám đốc trong hai nhiệm kỳ qua, góp phần nâng tầm vai trò, vị thế của UNESCO.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác đa phương và vai trò của UNESCO, tiếp tục phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm tại 5 cơ chế điều hành then chốt của UNESCO.

Việt Nam cử nhân sự đảm nhận các vị trí quan trọng, chủ động đóng góp vào các nỗ lực của UNESCO trong thúc đẩy đối thoại, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia, đề cao vai trò của văn hóa trong Chương trình nghị sự phát triển sau 2030 của Liên Hợp Quốc.

Tổng Giám đốc UNESCO chia sẻ ấn tượng về cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm hôm qua; bày tỏ biết ơn sâu sắc trước sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược, tin cậy của UNESCO, và mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động của UNESCO và công việc chung của thế giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ bốn trụ cột đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam, đề nghị UNESCO tiếp tục đồng hành trong tư vấn chính sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quan hệ đối tác công-tư, đặc biệt trong các lĩnh vực mới nổi như AI, bán dẫn, năng lượng tái tạo và dữ liệu khoa học.

2806UNESCO1.jpg
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác đa phương và vai trò của UNESCO, tiếp tục phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm tại 5 cơ chế điều hành then chốt của UNESCO. Ảnh: VGP/Hải Minh

Bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn chiến lược của Việt Nam và khả năng có thể trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo trong khu vực, bà Audrey Azoulay nhấn mạnh UNESCO sẵn sàng phối hợp để xây dựng Trung tâm đào tạo khu vực về AI tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ thiết lập Cơ chế hợp tác quốc tế giữa trường đại học và UNESCO về AI và khoa học dữ liệu tại các trường đại học Việt Nam, hợp tác công tư với các tập đoàn của Việt Nam trong các sáng kiến phát triển dựa trên tri thức.

Tổng Giám đốc Audrey Azoulay nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng, mong muốn UNESCO tiếp tục ủng hộ nỗ lực bảo tồn và ghi danh các di sản thế giới, nhất là hỗ trợ việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long trong thời gian sớm nhất; ủng hộ ghi danh Quần thể di tích và Danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc và hỗ trợ xây dựng các hồ sơ đề cử như thành Cổ Loa, di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, hang Con Moong, địa đạo Củ Chi.

Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định Việt Nam là điển hình của hợp tác với UNESCO với nhiều kết quả cụ thể; những danh hiệu di sản UNESCO ở Việt Nam đã góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, nâng cao sinh kế người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cho thấy tính thiết thực và hiệu quả của hợp tác đa phương đối với phát triển địa phương và đất nước.

2806UNESCO2.jpg
Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định Việt Nam là điển hình của hợp tác với UNESCO với nhiều kết quả cụ thể - Ảnh: VGP/Hải Minh

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao tặng bà Audrey Azoulay Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam", ghi nhận không chỉ đóng góp của Tổng Giám đốc trong việc bảo vệ và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam, mà còn khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và UNESCO.

Bày tỏ vinh dự được nhận Kỷ niệm chương, bà Azoulay khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa các giá trị di sản và tri thức nhân loại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.