Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Trong không khí hữu nghị, chân thành, cởi mở, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Hùng Ba cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương Việt - Trung trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên cũng bày tỏ vui mừng trước những dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử trong chặng đường phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước những năm qua, nhất là trong gần 6 năm Đại sứ Hùng Ba công tác tại Việt Nam.

Trong đó nổi bật là việc hai bên đã làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Cùng đó, triển khai rất thành công các chuyến thăm lẫn nhau của hai Tổng Bí thư hai Đảng, mới đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ 18 đến 20-8-2024).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ Hùng Ba hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp tích cực của Đại sứ Hùng Ba trong việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với các bộ ngành, địa phương Việt Nam thúc đẩy triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai bên, nhất là các Tuyên bố chung đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau vừa qua của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Hùng Ba bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước Trung Quốc tin tưởng giao phó nhiệm vụ làm Đại sứ tại Việt Nam. Nhờ đó ông đã có cơ hội được làm cầu nối, đóng góp công sức thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước Trung - Việt.

Nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc, khó quên trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hùng Ba bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam, cá nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cũng như các bộ ngành, địa phương Việt Nam đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Đại sứ Hùng Ba khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, sẽ luôn mang theo những kỷ niệm và tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Nhân dịp này, tại Nhà khách Chính phủ, được sự ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho Đại sứ Hùng Ba vì những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

(PLO)- Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.