Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI cho 125 đại biểu

(PLO)- Tại kỳ họp thứ nhất, 125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được trao giấy chứng nhận đại biểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031,125 đại biểu HĐND TP khóa XI được trao giấy chứng nhận đại biểu.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử TP.HCM, đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

hdnd-tp.hcm-11.jpg
Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử TP.HCM, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo báo cáo, trong 125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, có 41 đại biểu là nữ (tỉ lệ 32,8%); 4 đại biểu ngoài Đảng (tỉ lệ 3,2%); 6 đại biểu dưới 40 tuổi (tỉ lệ 4,8%); 1 đại biểu là người dân tộc thiểu số (tỉ lệ 0,8%); 2 đại biểu có tôn giáo (tỉ lệ 1,6%).

Cũng theo báo cáo, có 67 đại biểu tái cử (tỉ lệ 53,6%); 1 đại biểu tự ứng cử (tỉ lệ 0,8%); 104 đại biểu có trình độ trên đại học (tỉ lệ 83,2%); 21 đại biểu có trình độ đại học (tỉ lệ 16,8%).

hdnd-tp.hcm-12.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận chứng nhận đại biểu HĐND TP khóa XI. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Phạm Thị Thanh Hiền cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của TP.

Công tác nhân sự được triển khai chặt chẽ thông qua các bước, quy trình hiệp thương do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức, đảm bảo đúng quy định, giới thiệu người ứng cử đạt các tỷ lệ, cơ cấu về giới tính, độ tuổi, người ngoài Đảng...

hdnd-tp.hcm-13.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao giấy chứng nhận cho các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri TP tham gia sôi nổi các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, gửi gắm những ý kiến, kỳ vọng đến những người ứng cử. Tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử cao và có trách nhiệm trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cử tri đi bầu đạt tỉ lệ cao (99,06%) và trật tự, thể hiện ý thức trách nhiệm và là ngày hội của toàn dân.

hdnd-tp.hcm-17.jpg
125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhận giấy chứng nhận. Ảnh: THUẬN VĂN

Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, bám sát tiến độ thời gian theo quy định. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động được chỉ đạo thực hiện một cách chủ động, tập trung, quyết liệt, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, đúng 6 giờ 45 phút sáng ngày 15-3, trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Đúng 7 giờ, tại 5.068 khu vực bỏ phiếu, tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bắt đầu việc bỏ phiếu bầu cử và đến 19 giờ cùng ngày, các Tổ bầu cử thực hiện việc đóng thùng phiếu và tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu đúng quy định.

Tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Trên địa bàn TP, không có khu vực bỏ phiếu tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.