Trao giải Cây bút xuất sắc báo Pháp Luật TP.HCM 2019

(PL)- Ngày 17-9, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức kỷ niệm 29 năm thành lập báo (17-9-1990 – 17-9-2019), đồng thời trao giải Cây bút xuất sắc năm 2019.

Giải thưởng Cây bút xuất sắc của báo Pháp Luật TP.HCM là hình thức khen thưởng nội bộ của báo. Giải thưởng này được xét và trao giải mỗi năm một lần (bắt đầu từ năm 2009) vào dịp kỷ niệm ngày thành lập báo nhằm tôn vinh những phóng viên có nhiều đóng góp và cống hiến trong hoạt động nghiệp vụ.

Cây bút xuất sắc năm nay có sáu ứng viên được giới thiệu, gồm các phóng viên: Nguyễn Tiến Tân (bút danh Nguyễn Tân), Lê Thị Việt Hoa (Việt Hoa), Lê Thị Nga (Ngân Nga), Nguyễn Văn Hiếu (Hải Hiếu), Nguyễn Hoài Nam (Hoài Nam), Trần Hữu Ngọc (Hữu Ngọc).

Trải qua quy trình bỏ phiếu, bình xét, chọn lọc, giải thưởng Cây bút xuất sắc năm 2019 đã được trao cho ba phóng viên: Việt Hoa, Nguyễn Tân và Hải Hiếu.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh (bìa phải) và Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM  Mai Ngọc Phước trao giải cho các cây bút xuất sắc năm 2019. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, nhìn nhận 29 năm qua báo Pháp Luật TP.HCM đã có bước phát triển về nhiều mặt. Đặc biệt, ngay từ năm 2019 Ban biên tập báo đã phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng nội dung của báo, được đông đảo phóng viên, biên tập viên hưởng ứng. Từ đó trên báo xuất hiện nhiều loạt bài điều tra, đấu tranh, phản biện chính sách - pháp lý… “Chúng tôi đã tìm cách gỡ vướng về thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; đấu tranh với tiêu cực qua nhiều loạt bài tạo tiếng vang...” - ông Phước khẳng định.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, chúc mừng các Cây bút xuất sắc và ứng viên Cây bút xuất sắc. Đồng thời, ông Hạnh bày tỏ hy vọng lần sinh nhật kế tiếp (lần thứ 30), báo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Mai Ngọc Phước đã gửi lời cám ơn đến các cơ quan, ban, ngành trung ương, Thành ủy, UBND TP, các cơ quan chính quyền, Hội Nhà báo TP, cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản cùng đội ngũ chuyên gia, bạn đọc… đã đồng hành cùng báo trong suốt thời gian qua. Ông Phước mong rằng các cơ quan, bạn đọc sẽ tiếp tục ủng hộ báo trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.