Trao Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Lữ Anh Dồi

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Mai, vợ liệt sĩ Lữ Anh Dồi không kềm được nỗi xúc động, cảm tạ mọi người, những ân nhân đã hỗ trợ mình trong quá trình suốt 38 năm tìm công lý cho chồng. 

Chiều nay, 27-7, tại Hội trường phường 5, TP Cà Mau, cơ quan chức năng tỉnh này đã tổ chức lễ Truy điệu và trao bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Lữ Anh Dồi.

Cô Mai thắp hương cho chồng trong ngày trọng đại 27-7.

Đến dự có Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau - bà Trương Linh Phượng, các lãnh đạo Biên phòng tỉnh Cà Mau, lãnh đạo UBND TP Cà Mau và chính quyền, người dân phường 5, TP Cà Mau, nơi cô Nguyễn Thị Mai, vợ của liệt sĩ Lữ Anh Dồi, cư ngụ hiện nay.

Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức trao Bằng tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình liệt sĩ Lữ Anh Dồi - cô Nguyễn Thị Mai.

Tại buổi lễ truy điệu, lãnh đạo Biên phòng Cà Mau nêu bật sự hy sinh dũng cảm của liệt sĩ Lữ Anh Dồi trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, cụ thể là đã dũng cảm ngăn chặn hành động đưa rước vượt biên phi pháp.

Ông Thân Đức Hưởng nhấn mạnh tinh thần của báo chí và các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã hết sức hết lòng tìm chân lý, giúp cô Mai và gia đình làm sáng tỏ vụ án, giải oan cho liệt sĩ Lữ Anh Dồi.

Ông cũng căn dặn các đơn vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chu đáo hơn nữa trong công tác đền ơn đáp nghĩa, một chính sách lớn của Đảng và nhà nước.

Ngày vui của cô Mai và gia đình. Ảnh: Trần Vũ.

Cô Nguyễn Thị Mai xúc động, khóc nhiều trong lúc phát biểu. Cô đã cảm tạ mọi người, những ân nhân đã hỗ trợ cô trong quá trình suốt 38 năm tìm công lý cho chồng, cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ…

Cô xúc động khi kể về những ân nhân như ông Đặng Văn Cung, Phạm Trung Luyến ở tận Đắk Lắk, không quen biết ruột rà gì, nhưng khi chứng kiến câu chuyện của cô đã hết lòng giúp đỡ. “Đó là những đại ân nhân của tôi, cả đời này tôi không quên họ”- cô Mai nói.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau (người thứ 2 từ trái sang) chụp hình lưu niệm với cô Mai và hai người ân của cô là ông Luyến, ông Cung. Ảnh: Trần Vũ

Sáng cùng ngày, cô Mai đã nấu mâm cơm, mời thân nhân dòng họ mình đến để trước cúng vong hồn liệt sĩ Lữ Anh Dồi, sau chung vui vì sự kiện chồng mình được công nhận liệt sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.