Trao bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ

(PLO) - Lữ đoàn 146 (Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phối hợp UBND xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho thân nhân gia đình liệt sĩ Phan Văn Hạnh (SN 1982)-hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan C, quần đảo Trường Sa.

Tại buổi lễ (tổ chức ngày 17-6), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Thái Huy Hoàng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành đã trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân gia đình liệt sỹ.

Trao bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ảnh 1

Di ảnh liệt sĩ Phan Văn Hạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Văn Tý – Trưởng ban cơ yếu Lữ đoàn 146 (Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) và lãnh đạo xã Vĩnh Thành đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên vợ, con, gia đình liệt sĩ. Đồng thời, phát động phong trào thi đua học tập, nêu gương liệt sỹ Phan Văn Hạnh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, sáng ngày 18-1, Trung úy Hạnh và đồng đội làm nhiệm vụ đi tuần tra bảo vệ quanh đảo Tốc Tan C bằng xuồng máy. Khi ra khỏi rạn san hô ngầm, xuồng chở Trung úy Hạnh chạy quanh đảo kiểm tra đường biên, thì bất ngờ gặp phải luồng sóng lớn, luồng xoáy chảy mạnh làm chiếc xuồng lật úp khiến trung úy Hạnh hy sinh. Ngay sau đó, thi thể anh được chuyển lên đảo Tốc Tan C rồi chuyển theo tàu hải quân về cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai). Đơn vị, đồng đội và người thân đã đón thi thể anh về BV 175 - Bộ Quốc phòng, làm lễ truy điệu. Gia đình xin đưa thi hài anh Hạnh về an táng tại quê nhà (ở xóm Trung Thành, xã Vĩnh Thành). Ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký QĐ số 397 về việc công nhận và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Phan Văn Hạnh.

Anh Hạnh là con đầu trong gia đình có bốn anh, chị em. Bố mẹ anh Hạnh đều làm nông nghiệp. Tốt nghiệp THPT anh Hạnh ở nhà giúp bố, mẹ làm ruộng. Hai năm sau, tháng 3-2003, anh Hạnh tròn 21 tuổi, đã xung phong lên đường nhập ngũ vào tiểu đoàn 865 thuộc lữ đoàn 126 Hải Quân. Sau ba tháng huấn luyện, anh Hạnh được điều sang kho 862 thuộc cục kỹ thuật Hải Quân. Tháng 12-2003, anh Hạnh chuyển về Trung đội vệ binh của Trường trung cấp Kỹ thuật hải quân. Năm 2005, anh Hạnh được phong hàm hạ sĩ và được cử đi học tại lớp máy tàu Tiểu đoàn 5,Trường trung cấp Kỹ thuật Hải quân. Sau khi tốt nghiệp, anh Hạnh về làm nhân viên thiết bị bờ trạm 94, căn cứ biển đảo Hậu cần kỹ thuật 696 Hải quân. Từ tháng 5-2013 đến nay, Trung úy Hạnh được điều động về Lữ đoàn 146 công tác.

Năm 2007, trong chuyến nghỉ phép về quê, anh Hạnh đã nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Dung, ở gần nhà, sau nhiều năm yêu nhau. Năm 2008, con gái vợ chồng anh Hạnh là bé Phan Thùy Dương chào đời, khi anh Hạnh đang công tác xa nhà. Hoàn cảnh bố, mẹ và vợ, con của anh Hạnh thuộc diện khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.