Tranh thủ rửa xe, tập bơi khi triều cường dâng cao

(PLO) – Khu vực bến Ninh Kiều (Cần Thơ) ngập do triều cường nên nhiều phụ huynh cho con ra tập bơi.

Chiều tối 17-10 tại nhiều tuyến đường của thuộc khu trung tâm của TP Cần Thơ bắt đầu ngập nước sâu do ảnh hưởng của đợt triều cường cao nhất trong năm. Theo thông tin trên trang web của Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, mực nước triều 2,00-2,10m, cao hơn mức báo động III từ 0,1-0,2m.

Từ khoảng 17 giờ, nước ở nhiều cống trên nhiều tuyến đường bắt đầu trào mạnh lên mặt đường tạo thành dòng chảy mạnh, nhất là đoạn ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trần Quang Diệu (quận Bình Thủy). Thời điểm này cũng trùng với giờ tan sở của nhiều cơ quan nên giao thông đoạn này hơi lộn xộn do người đi đường tránh nước ngập đã chạy xe lên vỉa hè hoặc những đoạn chưa ngập nước để giành đường đi. Ngay từ thời điểm này, CSGT đã có mặt để điều tiết giao thông.

Từ 17g, nước bắt đầu từ cống tràn lên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Bình Thủy). Ảnh: N.NAM

Tại khu vực Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều), nhiều tuyến đường đã bắt đầu ngập sâu. Nước trên rạch Cái Khế cao ngang mặt bờ kè khu nhà lồng thực phẩm. Nước chảy mạnh từ các khe nứt trên mặt kè và theo đường cống trồi lền mặt đường mỗi lúc một mạnh. Cạnh đó, một số khu vực chưa có bờ kè nước chảy mạnh như suối. Nhiều tuyến đường  ngập đã làm ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của người dân.

Một người dân sống gần khu vực nhà lồng thực phẩm cho biết, mấy hôm nay nước ngập nhiều tuyến đường trong khu vực này. Trước đây, khu vực này bị ngập khá nặng nhưng khoảng hai năm nay thì đỡ hơn.

Nhiều gia đình thích thú với việc cho con trẻ nghịch nước, tập bơi trong lúc triều cường dâng cao.

Khoảng 17 giờ 45 phút, tại khu vực Bến Ninh Kiều đoạn từ phà Xóm Chài đến khu vực cầu đi bộ nước tràn qua mặt công viên Ninh Kiều kết hợp với nước từ cống lên làm ngập sâu nhiều đoạn trên đường Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, khách dạo chơi khu vực công viên không lấy làm phiền toái, nhiều gia đình còn thích thú với việc cho con trẻ nghịch nước, tập bơi vì “chẳng mấy khi có như vậy”. Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ chụp hình lấy bối cảnh nước ngập ngang ống chân...

Tranh thủ triều cường để rửa xe. Ảnh chụp trên đường Hai Bà Trưng cạnh công viên Ninh Kiều chiều 17-10. Ảnh: N.NAM

Gần đó, đoạn phà Xóm Chài nối ra đường Châu Văn Liêm nước sông tràn vào tạo thành dòng chảy xiết. Đường Mậu Thân đoạn từ cầu Rạch Ngỗng đến vòng xoay Nguyễn Văn Cừ nhiều đoạn nước ngập sâu và rộng hơn nửa đường. Khu vực vòng xoay tuy có đèn tín hiệu giao thông nhưng lực lượng CSGT bố trí khá đông người để điều tiết giao thông. Hai bên đường Mậu Thân ở đoạn này nước ngập cả vỉa hè khiến hoạt động buôn bán của người dân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đến 18g30, nhiều đoạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trần Quang Diệu vẫn đang ngập sâu trong nước. Trời bắt đầu đổ mưa...

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận trong chiều tối 17-10 tại Cần Thơ:

Nước tràn mạnh từ các cống trên đường Cách Mạng Tháng Tám đổ xuống đường Trần Quang Diệu tạo thành dòng khá siết. Ảnh: N.NAM

Nước từ Rạch Cái Khế tràn bờ "đi" vào Trung tâm thương mại Cái Khế. Ảnh: N.NAM

Người dân vẫn thản nhiên ngồi chơi ở khu vực ngập nước tại công viên Bến Ninh Kiều - nước cao gần tới mặt ghế đá. Ảnh: N.NAM

Thanh niên thì chụp hình với bối cảnh nước triều dâng cao ngập công viên. Ảnh: N.NAM

Trẻ nhỏ thì thích thú với màn "tập bơi" với sự giám sát kế bên của phụ huynh. Ảnh: N.NAM

Đến khoảng 18g30, nước vẫn ngập ở nhiều tuyến đường. Ảnh: N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.