Tranh luận việc mời thanh tra, công an giám sát thực hiện dự án

(PLO)-  Có đại biểu cho rằng mỗi lần làm dự án lại đưa cơ quan công an, thanh tra, kiểm toán vào giám sát sẽ trái với nguyên lý tổ chức vận hành của bộ máy Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường chủ trương đầu tư đường vành đai 3 (TP. HCM) và vành đai 4 (vùng Thủ đô Hà Nội).

ĐB Lê Hoài Trung (đoàn Thừa Thiên - Huế) cho rằng ngay ở các nước phát triển, khi xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đều có thể phát sinh sai phạm. Do vậy, ông đề xuất cần có cơ chế, như thành lập nhóm đặc trách để giải quyết, hỗ trợ pháp lý, hành chính, kỹ thuật ở các địa phương.

“Điều này sẽ giúp giảm bớt những sai sót không cần thiết” - ông Trung nói.

ĐB Lê Hoài Trung (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: QH

ĐB Lê Hoài Trung (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: QH

Ngoài ra, ĐB Thừa Thiên - Huế cũng kiến nghị cần có cơ chế giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện các dự án. “Đây không phải là không tin nhưng sẽ giúp giảm bớt những sai sót”- ĐB nhấn mạnh và bày tỏ nhất trí với trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể hôm 9-6 về việc mời công an, thanh tra, kiểm toán vào ngay từ khâu đầu thực hiện dự án.

Bấm nút tranh luận, ĐB Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng “cần nhận thức đúng đắn vấn đề này”. Theo ông Vân, nhà nước ta được tổ chức trên nguyên tắc có phân công, kiểm soát quyền lực, trên cơ sở phân định rạch ròi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau). Ảnh: QH

ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau). Ảnh: QH

Việc tổ chức, xây dựng các dự án do cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện. Trong cơ quan hành chính có các cơ quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ là thanh tra và điều tra.

“Nếu mỗi lần làm dự án lại đưa các cơ quan công an, thanh tra, kiểm toán vào sẽ trái với nguyên lý tổ chức vận hành của bộ máy Nhà nước”- ông Vân nói và khẳng định sẽ không khắc phục được tình trạng vi phạm pháp luật bằng cách này. Trên thực tế, khi đưa các cơ quan này vào, những vi phạm vẫn diễn ra.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho rằng khi giao dự án cho nhà đầu tư, nên tính đến doanh nghiệp tư nhân vì gần đây, các doanh nghiệp tư nhân làm rất tốt. Hơn nữa, chúng ta đã có thiết kế, tư vấn, kiểm tra, kiểm soát.

ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình). Ảnh: QH

ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình). Ảnh: QH

“Tôi cũng phải nhấn mạnh rằng đừng kiểm tra, kiểm soát quá nhiều. Các doanh nghiệp tư nhân cũng muốn có công trình để đời, chứ không phải chỉ là lợi nhuận”- ĐBQH tỉnh Thái Bình khẳng định.

Trước đó, trong phiên chất vấn ngày 9-6, ĐB Dương Minh Ánh (TP Hà Nội) cho rằng việc mời các cơ quan thanh tra, kiểm toán, công an tham gia ngay từ đầu giai đoạn triển khai dự án sẽ làm tăng thêm áp lực, khó khăn cho doanh nghiệp, làm chậm thêm tiến độ thi công của dự án. “Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào?”- bà Ánh hỏi.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định việc mời các cơ quan thanh tra, kiểm toán, công an tham gia ngay từ đầu giai đoạn triển khai dự án “không ảnh hưởng gì tới nhà thầu”. Ông dẫn chứng khi triển khai cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1, cơ quan công an, kiểm toán đã vào cuộc giám sát từ khâu lập dự án, thiết kế, tổ chức đấu thầu, triển khai thực hiện của nhà thầu. Các cơ quan này chỉ làm việc với Bộ GTVT, còn Bộ có trách nhiệm làm việc với các nhà thầu.

“Chúng tôi mời Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tham gia vào những vấn đề nhạy cảm. Với ngành giao thông hiện nay, không ai dám làm sai, tôi khẳng định trước Quốc hội như vậy”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.