'Tránh lợi dụng phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ'

(PLO)- Đà Nẵng thi hành kỷ luật 27 đảng viên có chức quyền, trong đó khiển trách 13 đảng viên, cảnh cáo tám đảng viên, cách chức một đảng viên và khai trừ năm đảng viên.  

Sáng nay (3-1), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thành ủy Đà Nẵng cho biết việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy được thực hiện nghiêm túc, gắn liền với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: TẤN VIỆT

Các cuộc họp kiểm điểm diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan. Các ý kiến tham gia góp ý có chất lượng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, có trách nhiệm, nêu cao ý thức xây dựng, không xuê xoa, nể nang, né tránh hoặc trù dập, gây mất đoàn kết nội bộ.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các địa phương, đơn vị, chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo báo cáo, Ban Nội chính Thành ủy thành lập hai đoàn kiểm tra trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; chủ trì một đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tổ chức giám sát tám vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, liên quan đến hành vi tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xử lý và chỉ đạo UBKT các cấp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Trong năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên là người có chức, có quyền vi phạm trong thực thi quyền lực. Trong đó, khiển trách 13 đảng viên, cảnh cáo tám đảng viên, cách chức một đảng viên và khai trừ năm đảng viên.  

Sơ kết sau một năm, Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận một số đảng viên vẫn chưa thật sự nghiêm túc trong việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết. Việc viết bản cam kết cá nhân thực hiện một số nơi vẫn còn tính hình thức, thậm chí có tình trạng sao chép lẫn nhau.

Việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 ở một số nơi thực hiện chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức, thiếu tính chiến đấu. Việc góp ý cho cá nhân ở một số đơn vị còn ít, chủ yếu thống nhất cao với những ưu điểm, khuyết điểm đã được nêu trong bản tự kiểm điểm của cá nhân.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, thời gian tới Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo số 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân có liên quan.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phối hợp với Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực của Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm cuối năm 2017 đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 đảm bảo thực chất, hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu. Tránh hình thức trong tự phê bình và phê bình hoặc lợi dụng việc này để gây mất đoàn kết nội bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.