Tránh kiểu ‘quyền anh, quyền tôi’

(PL)- “Giữa các bộ cần tránh tình trạng quyền anh, quyền tôi giành phần lợi về cho mình… Điều này phải đánh giá và làm quyết liệt để xây dựng Nhà nước phục vụ, trong sạch, công khai và minh bạch”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phát biểu như trên tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ ngày 6-6.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ cho hay trong tháng 6-2016, Bộ sẽ kết thúc thẩm định và phê duyệt đề án vị trí việc làm của các bộ ngành trung ương còn lại, sau khi đã thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các địa phương. Hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức và viên chức cũng đã cơ bản hoàn thành.

Phó Thủ tướng cho rằng: Vấn đề thẩm định và phê duyệt vị trí việc làm mục đích cuối cùng là để thu hút được người tài vào trong bộ máy nhà nước. Để khi trở thành cán bộ, công chức thì những cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan với năng lực, trình độ kỹ năng, chuyên môn sâu.

Phó Thủ tướng cho rằng vấn đề này liên quan chặt chẽ đến quá trình tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức. “Cần hoàn thiện quy trình, tiêu chí tuyển dụng để chọn được người xứng đáng vào trong bộ máy hành chính, để người có khả năng thực sự tham gia vào bộ máy, không phải chạy chọt, không phải luồn lách, xin xỏ, lợi dụng quen biết…” - ông Bình nhấn mạnh.

Vấn đề trên, theo Phó Thủ tướng, muốn thực hiện được cần phải xây dựng nền hành chính công thực sự công khai, minh bạch, thủ tục hành chính gọn nhẹ. “Phải cải tiến quyết liệt thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ tin học, đánh giá toàn diện, cụ thể những cái được, cái còn tồn tại, yếu kém, khuyết điểm và đề ra các giải pháp khắc phục mang tính đột phá” - Phó Thủ tướng nói.

Liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh cấp hàm với cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng băn khoăn: “Liệu có nên tiếp tục bổ nhiệm chức danh hàm, hay quy định một chức danh nào đó? Nếu vẫn tiếp tục phong hàm như hiện nay thì sẽ phải thực hiện thế nào? Đối với trợ lý, thư ký cho lãnh đạo thì có phong hàm không?...”. Phó Thủ tướng cũng đặt vấn đề liệu chức danh cấp hàm có phải là để động viên, khuyến khích người có năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm mà chưa được bổ nhiệm vào vị trí quản lý hay không. Bởi lẽ bổ nhiệm chức danh cấp hàm đã phát sinh tình trạng “ghế nhiều quá, đặt lên đó ngồi lại không thực chất”. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ cần nghiên cứu kỹ và có đề xuất thỏa đáng giải quyết tình trạng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.